Dùng nước bẩn, “rước” bệnh vào thân

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mặc dù đã có nước sạch từ lâu, nhưng rất nhiều hộ dân các xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy) và Phú Dương (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), vẫn không từ bỏ thói quen dùng nước sông ô nhiễm.
Bình luận 0

Thói quen dùng... nước bẩn

Từ trước đến nay, rất nhiều hộ dân thôn Vân Dương (xã Thủy Vân) chuyên sử dụng nước sông Như Ý để sinh hoạt. Trong khi đó, nước của con sông này ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo quan sát của chúng tôi, hàng ngày nhiều hộ dân thôn Vân Dương thản nhiên giặt giũ, tắm gội bằng dòng nước đen ngòm này. Đáng lo ngại nhất là nhiều hộ dân còn sử dụng nước sông để rửa rau, vo gạo, rửa chén bát.

img
Nước sông Phổ Lợi luôn đen ngòm, tanh tưởi, nhưng nhiều hộ dân
xã Phú Dương vẫn sử dụng để sinh hoạt hàng ngày.

Theo nhiều người dân thôn Vân Dương, việc họ dùng nước sông để sinh hoạt là do thói quen bao đời nay. Nhiều năm trở lại đây, mặc dù biết nước sông luôn trong tình trạng ô nhiễm trầm trọng nhưng họ vẫn không thể từ bỏ được thói quen này.

Không chỉ ở Thủy Vân, tình trạng người dân dùng nước bẩn để sinh hoạt cũng diễn ra trên địa bàn các thôn Lưu Khánh và Dương Nổ của xã Phú Dương. Hàng ngày, rất nhiều hộ dân ở các thôn này dùng nguồn nước ô nhiễm của sông Phổ Lợi để sinh hoạt.

Theo tìm hiểu, từ nhiều năm qua, tại các xã Thủy Vân và Phú Dương đã có nước sạch để người dân sử dụng. Trung bình mỗi tháng một hộ dân sử dụng nước sạch chỉ tốn khoảng vài chục nghìn đồng. Mặc dù vậy nhưng do không từ bỏ được thói quen, nên người dân vẫn duy trì việc dùng nước sông ô nhiễm trong sinh hoạt.

“Rước” bệnh vào thân

Trên thực tế, nguyên nhân khiến người dân các địa phương này "thủy chung" với nước bẩn là do họ suy nghĩ đơn giản rằng, sau khi tắm rửa, giặt giũ bằng nước sông, dùng lại nước sạch sẽ không còn bẩn nữa.

Họ chưa nhận thức được rằng việc xả lại bằng nước sạch không đủ rửa trôi các chất bẩn và sẽ không tẩy sạch được các loại vi khuẩn gây bệnh bám trên cơ thể, quần áo, thực phẩm… do nước bẩn để lại.

Đà Nẵng: Thêm 6.000 hộ có nước sạch

Ngày 25.7, Sở NNPTNT TP. Đà Nẵng thông tin, công trình cấp nước sạch cho hơn 6.000 hộ dân 2 xã Hòa Phú và Hòa Phong (huyện Hòa Vang) giai đoạn 1 sau 12 tháng thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục đầu tư cấp nước cho các thôn Đông Lâm 1 và thôn Hòa Hải (xã Hòa Phú) và Giai đoạn 3 sẽ tiếp tục cấp nước cho các thôn còn lại trong vùng dự án.

Việc sử dụng nước bẩn đã khiến nhiều người dân, nhất là trẻ em ở các địa phương trên bị mắc các chứng ghẻ lở, viêm da, mụn nhọt, nấm kẽ chân, kẽ tay…

Nguy hiểm hơn, những hộ dân sử dụng nước sông ô nhiễm luôn có nguy cơ mắc một số dịch, bệnh như tiêu chảy, tả và các bệnh về đường hô hấp rất cao.

Bà Phan Thị Thúy - Trưởng trạm Y tế xã Thủy Vân cho biết: Trước tình trạng nhiều hộ dân trên địa bàn có thói quen dùng nước sông ô nhiễm để sinh hoạt, cán bộ y tế xã đã nhiều lần xuống tận nơi để tuyên truyền, nhắc nhở.

Tuy nhiên hoạt động này chưa mang lại hiệu quả do người dân khó từ bỏ thói quen, trong khi ngành y tế không có chế tài nào để xử lý.

Vẫn theo bà Thúy, hiện mỗi tháng Trạm Y tế xã Thủy Vân tiếp nhận vài ca tiêu chảy ở cấp độ nhẹ, chỉ có một số trường hợp lẻ tẻ, số ca bệnh nặng chưa nhiều, nhưng không thể vì vậy mà chủ quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem