• Qua 5 năm triển khai, khu ký túc xá (KTX) sinh viên tập trung tỉnh Lâm Đồng đến nay đã hoàn thành một phần và bắt đầu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do nhu cầu thấp, vị trí không thuận lợi, hạ tầng thiếu đồng bộ..., nên dự án trị giá cả nghìn tỷ đồng hiện đang không có người ở. 
  • Tôi xinh đẹp, công việc ổn định lại nắm giữ chức phó phòng nhiều người mơ ước. Bạn bè thường khen tôi thông minh, hoạt bát và có một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy nhưng họ đâu thể ngờ rằng, ở nhà tôi là người phụ nữ bất hạnh, nhẫn nhục đến nhường nào.
  • Tôi vốn sinh ra là người khỏe mạnh, nhưng rồi căn bệnh sởi quái ác ập đến, do không kiêng cữ tốt nên bệnh đã cướp mất đôi mắt của tôi.
  • "Em cứ nghĩ lần này cũng vậy, tưởng vợ giận mình chỉ bỏ đi rồi lại về như mọi bữa. Em đâu ngờ… Giờ sự việc này xảy ra, em vô cùng ân hận. Chỉ vì quá nóng nảy, em đã không kiềm chế được… Tất cả đã hết rồi…"
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Duy Kháng ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam phản ánh: Hàng ngàn hộ dân ở xã Tam Quang sống ven sông Trường Giang đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch.
  • (Dân Việt) - Mặc dù đã có nước sạch từ lâu, nhưng rất nhiều hộ dân các xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy) và Phú Dương (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), vẫn không từ bỏ thói quen dùng nước sông ô nhiễm.
  • (Dân Việt) - Đến nay, nhiều công trình nước sạch ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng được. Bà con phải mua nước đóng bình về để ăn uống, còn tắm giặt thì ra... sông.
  • Ai cũng muốn tình yêu sẽ bền vững nhưngthực tế nhiều mối tình có khởi đầu đẹp nhưng lại đi tới những kết thúc buồn. Và một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho tình yêu chết yểu là do nó được quá... no đủ.
  • Dân Việt - 77 tuổi, bản thân phải ngồi xe lăn song hàng ngày, ông lão Ismail Mohamed vẫn tự tay tắm cho người vợ ốm liệt giường, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, đi chợ và nấu ăn.
  • Dân Việt – Chị Katie Dell sống tại Flint, phía Nam xứ Wales lo sợ rằng, chị có thể tự giết bản thân bằng những giọt nước mắt của mình vì chứng dị ứng với nước – căn bệnh rất hiếm gặp mà chỉ khoảng 35 người trên thế giới mắc phải.