Dùng thẻ giả để lừa đặt mua vé máy bay

Thứ tư, ngày 27/02/2013 18:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mặc dù không phải là đại lý, không có chức năng mua bán vé máy bay nhưng Nguyễn Hùng Cường vẫn ký hợp đồng, rồi sau đó cùng đồng phạm làm giả thẻ tín dụng để thực hiện.
Bình luận 0

Ngày 27.2, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Hùng Cường (SN 1986) ở Lương Sơn, Hòa Bình và Trương Việt Minh (SN 1987) ở Ninh Phước, Ninh Thuận về tội Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

img

Bị cáo Cường (đầu cắt cua) và Minh.

Theo cáo trạng, xuất phát từ quan hệ quan biết, tháng 12.2011, công ty TNHH thương mại BSC travel (BSC) có trụ sở ở quận Hoàn Kiếm, HN do Tạ Văn Nam làm giám đốc đã ký hợp đồng với Nguyễn Hùng Cường để mua vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội – Cần Thơ cho 139 khách hàng. Trước đó, Công ty BSC cũng mua 7 vé lẻ với Nguyễn Hùng Cường cho khách hàng đi TP HCM, số vé này có giá rẻ hơn các đại lý khác nên phía công ty BSC có niềm tin vào mối làm ăn này.

Sau khi nhận số tiền hơn 550 triệu đồng, Cường đã cùng Nguyễn Gia Thắng, Trương Việt Minh cấu kết nhau sử dụng mạng internet để lấy thông tin của các chủ thể người nước ngoài làm thẻ giả để đặt mua vé máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Tuy nhiên hành vi của các đối tượng qua xác minh tại Vietnam Airlines cho thấy, các thẻ tín dụng đặt mua vé máy bay là giả, chủ tài khoản của các thẻ này là của người nước ngoài nên không xác thực việc mua vé máy bay.

Còn số tiền ký hợp đồng với công ty BSC bị các đối tượng chiếm đoạt. Trong vụ án này đối tượng Nguyễn Gia Thắng đã bỏ trốn, hiện đang bị Công an TP Hà Nội truy nã. Theo lời khai của bị cáo Cường trong khoản tiền hơn 550 triệu đồng nhận của công ty BSC, Cường chuyển cho Thắng 272 triệu đồng, chuyển cho Dương Văn Bách (ở Cầu Giấy, Hà Nội) 180 triệu đồng để cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy nhiên việc giao nhận tiền giữa Cường và Bách không có bằng chứng nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý đối với Bách. Còn Trương Việt Minh chỉ là đồng phạm mang tính giản đơn.

Sau khi xem xét tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hùng Cường 7 năm tù, Trương Việt Minh 5 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem