Đứng tim nhìn con đò lướt mũi rồi áp sát phà Tuần Châu-Cát Bà

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 23/06/2014 12:06 PM (GMT+7)
Hôm qua (22.6), đi trên chuyến phà xuất phát từ Tuần Châu (Quảng Ninh) đến đoạn giáp ranh với khu vực biển Cát Bà (Hải Phòng), du khách đi trên phà đều cảm thấy lo lắng khi thấy một chiếc đò gỗ lao vượt qua mũi rồi áp sát phà để bán san hô.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, vào thời điểm trên chiếc đò chở theo hơn chục cành san hô trắng có thế rất đẹp lao đến áp sát mạn phà trái chào và bán hàng cho 1 du khách. Sau khi bán xong, bất chấp nguy hiểm con đò này tăng tốc vượt qua mũi phà rồi cập mạn phải phà để chào hàng và mua một số hàng hóa trên trên phà.

Một điều PV cảm thấy lạ là hành động nguy hiểm này không có một nhân viên trên phà nào ra nhắc nhở. Người bán san hô còn bình thản nói với khách lần sau mua san hô thì cứ đi tuyến phà này đến vị trí trên sẽ có hàng. Trong khi đó, san hô là chủng loại nghiêm cấm khai thác, kinh doanh dưới mọi hình thức.

img


Con đò gỗ lao qua ngay sát đầu phà.

img

Gần chục cành san hô chở trên tàu.

img

Người phụ nữ này rao bán san hô với du khách.

img 

img

Con đò áp sát để cho khách xem và ngả giá mua bán san hô.

img

Vị khách này mua được 3 cành san hô với giá 500.000 đồng.

img

img

Khi bán xong cho khách ở mạn trái, con đò lao sang áp sát mạn phải để tiếp tục chào bán san hô.

img

Trong phút chốc con đò áp chặt thành phà để lấy đồ và đi lên phà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem