Dựng tường thép ngăn nước nhiễm phóng xạ

Chủ nhật, ngày 10/04/2011 14:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Công ty Điện lực Tokyo, Nhật Bản đã dựng một bức tường chắn bằng thép nhằm ngăn chặn nước nhiễm phóng xạ từ lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 rò rỉ ra Thái Bình Dương.
Bình luận 0

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, từ ngày 9.4, TEPCO sẽ bịt chặt cửa lấy nước biển từ lò phản ứng số 2 bằng 7 tấm thép có chiều cao 8 m và một tấm lưới sắt dài 120 m tại khu vực cửa lấy nước biển này và hai địa điểm gần đó.

img
Ảnh CNN.

Trước đó, ngày 6.4, TEPCOđã ngăn chặn thành công dòng nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao trên 1.000 milisievrte/giờ rò rỉ ra biển sau khi bơm khoảng 6.000 lít hóa chất gần một lỗ rò ở bờ biển gần cửa thoát nước thải của lò phản ứng số 2.

Cùng với việc ngăn chặn rò rỉ nước nhiễm phóng xạ ra biển, TEPCO cũng đã thải 9.000 tấn nước nhiễm xạ nồng độ thấp ra Thái Bình Dương để tiến hành hoạt động sửa chữa nhà máy.

Ngày 7.4, lượng phóng xạ iốt tại nước biển gần cửa lấy nước biển của lò phản ứng số 2 vẫn cao hơn 63.000 lần so với giới hạn quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem