Đừng vung tay, hãy cầm tay

Vĩnh Hoàng Thứ hai, ngày 24/11/2014 06:15 AM (GMT+7)
Một dạo ngây thơ, ta tưởng con người mới, xã hội mới sẽ miễn dịch với cái ác; mầm mống tội phạm những tưởng chỉ có trong xã hội người bóc lột người. 
Bình luận 0

Ở thành phố hay nông thôn, ở gia đình giàu hay gia đình nghèo, đều có bạo hành phụ nữ, trẻ em. Thế nên, Liên Hợp Quốc lấy ngày 25.11 là ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Việt Nam có 58% phụ nữ bị bạo hành gia đình với nhiều hình thức. Theo kết quả nghiên cứu của Liên Hợp Quốc thì chi phí và thiệt hại kinh tế do bạo hành gia đình gây ra, chiếm gần 1,5 GDP ở mỗi quốc gia. Như vậy ở nước ta, bạo hành với phụ nữ, trẻ em đã gây thiệt hại bằng một nửa số chi của ngân sách nhà nước cho môi trường một năm.Bạo lực gia đình kìm hãm tăng trưởng, gia tăng đói nghèo, đặc biệt là ở nông thôn và gia đình nông dân. Kinh tế là vậy, chi phí xã hội còn cao hơn, ảnh hưởng lớn đến khả năng phục hồi của cộng đồng và gắn kết đạo đức gia đình, xã hội.

Có nhiều lý giải về bạo lực gia đình - đói nghèo, không việc làm, bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ... đôi khi, người ta lại kiếm cớ là “tàn dư của chế độ phong kiến rơi rớt lại” mà không thấy thực tại lối sống tôn thờ hưởng thụ vật chất đang hoành hành xã hội. Những “giờ vàng” trên sóng truyền hình trung ương, địa phương bị lấp đầy những quảng cáo kích thích ham muốn con người, hoặc phim ảnh bạo lực, ca ngợi tự do cá nhân một chiều. Ở thôn quê, có không ít những ông chồng, người cha bê bết trong các quán nhậu, rượu chè, cờ bạc..., về nhà đánh vợ, đập con, nhưng không được cộng đồng lên án, ngăn chặn.

Không thể hô khẩu hiệu mà tội ác dừng. Không phải hát ca mà phụ nữ, trẻ em gái có đượcvòng tay yêu thương, trách nhiệm. Chúng ta phải vào cuộc từ cách nghĩ đến hành động; hiểu rõ hơn về nam tính và nam giới. Nhân ngày này, Hội Nông dân đã tiên phong tổ chức giải chạy như một hình hức tăng năng lực giáo dục và hành động. Ngoài ra, Hội cũng mở rộng các hình thức tập hợp nam nông dân vào sinh hoạt cộng đồng, xây dựng câu lạc bộ “Gia đình không bạo lực”,“Thôn, ấp, bản, làng không tệ nạn xã hội”; giúp đỡ hộ đói nghèo về việc làm, thu nhập. Và hoạt động này cần được nhân rộng, có sự vào cuộc của tất cả chính quyền, đoàn thể. Có được môi trường “thiện tâm” thì người đàn ông sẽ thay “vung tay bằng cầm tay”. Họ sẽ hiểu bạo lực là bất lực, yêu thương là bản lĩnh. Hãy để mỗi người đàn ông và toàn xã hội hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái là: Nói không với bạo lực,đừng vung tay, hãy cầm tay!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem