-
Nhiều trường ĐH đào tạo khối Y dược vừa công bố tỉ lệ “chọi” năm 2014. Theo ghi nhận ban đầu, tỉ lệ chọi khối ngành này năm nay giảm nhẹ so với năm 2013.
-
Dù hàng ngàn người đang lũ lượt kéo đến nhà bà Phan Thị Chanh (Vĩnh Phúc) để được nghe hát, bắt tay chữa bệnh, nhưng chính bố mẹ bà này ốm đau vẫn phải nhờ đến trạm y tế.
-
Dưới đây là điểm xét tuyển NV2 của HV Y dược học cổ truyền Việt Nam và ĐH Hòa Bình, trong đó, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam xét tuyển NV2 ở cả hệ ĐH và CĐ,
-
Cả hai trường ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Dược Hà Nội đều có điểm chuẩn cao nhất là 27 điểm. Bên cạnh đó, ngành Bác sĩ Y học cổ truyền thuộc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam lấy điểm chuẩn là 21.
-
Chiều qua, 8.8, tất cả các trường ĐH thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc ĐH Huế đã công bố điểm chuẩn. Theo đó, cao nhất là ngành Y đa khoa thuộc ĐH Y dược Huế với 26 điểm.
-
Trường ĐH Y Thái Bình là trường Y đầu tiên công bố điểm chuẩn. Theo đó, ngành cao điểm nhất là Bác sĩ đa khoa với 25,5 điểm.
-
Đó là TS Nguyễn Trần Thanh Trúc (SBD: 3256) học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) với số điểm 29,25 (làm tròn thành 30 điểm) dự thi vào ĐH Y dược TP.HCM.
-
(Dân Việt ) - Đây là hiện tượng suy giảm chức năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân dẫn đến hiện tượng máu ứ đọng lại, gây ra những biến đổi về huyết động và biến dạng tổ chức mô xung quanh.
-
(Dân Việt) - Tỷ lệ người suy tĩnh mạch chân ngày càng tăng cao, đa số bệnh nhân đều không biết mình mắc bệnh, không điều trị kịp thời nên thường tiến triển nặng, rất khó chữa. Theo các bác sĩ tại Viện Y dược học dân tộc tình trạng trên khá phổ biến. Khi họ đến bệnh viện khám thì bệnh đã tiến triển nặng, phải tốn thời gian điều trị lâu dài và tốn kém.
-
(Dân Việt) - Não rất nhạy cảm với việc thiếu oxy, nhu cầu oxy của tổ chức não gấp 5 lần so với tim. Não là cơ quan trọng yếu của cơ thể, vì vậy thiếu máu não sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nói chung và nhất là với hệ thần kinh trung ương.