Dược liệu
-
Sau vệt phóng sự điều tra về dược liệu điều trị Covid-19 tự phong núp dưới bóng đề tài khoa học, bí truyền gia tộc, Báo Dân Việt nhận được phản hồi từ phía cơ quan chức năng khẳng định, thông tin, hình ảnh đưa dược liệu vào các khu cách ly điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 là sai sự thật. Công an sẽ vào cuộc điều tra.
-
- Những người sản xuất Dược liệu Altic Covia tung hô như thần dược điều trị Covid-19, cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật. Thông qua con đường từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi cho thứ dược liệu này, rồi vẽ ra dự án sản xuất trên giấy để bán cổ phần chia nhau.
-
Dược liệu Altic Covia chưa cấp phép vẫn được đưa vào khu cách ly để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19? Hay đó chỉ là hình ảnh dàn dựng về công dụng thứ dược liệu này vì mục đích khác? Tiếp tục theo chân phóng viên Dân Việt đi tìm sự thật phía đường đi của những lọ dược liệu điều trị Covid-19, Altic Covia.
-
Nhìn những lọ gọi là Dược liệu Altic Covia vỏ vàng, vỏ xanh, cũng tiếng nước ngoài như thật, nhiều người nghĩ, chắc phải được làm ra từ một dây chuyền hiện đại lắm. Thế nhưng, sau thời gian dài thâm nhập một cơ sở tại Hà Nội, phóng viên đã phát hiện, chẳng có dây chuyền nào hết. Tất cả chỉ là thứ công nghệ xô chậu.
-
Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, giữa Viện KHCN Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước vừa diễn ra.
-
Chính phủ vừa đồng ý việc nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Đây là tin vui với nhiều doanh nghiệp, tạo thuận lợi nhập dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma như trước đây.
-
Bộ Y tế đã thu hồi công văn danh mục 12 loại thuốc cổ truyền, dược liệu chữa trị Covid-19. Tổng cục QLTT tăng cường kiểm tra sản phẩm ghi công dụng kháng Covid-19. Việc mua bán viên nang Kovir tại các nhà thuốc như thế nào? Trong vai người mua, PV Dân Việt tìm hiểu một số nhà thuốc đều cho thấy, không mặn mà bán viên nang Kovir.
-
Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ (Hà Giang) nằm yên bình trong một thung lũng thơ mộng dưới chân núi đôi nổi tiếng. Toàn thôn có 60 hộ, 288 khẩu đều là người dân tộc Dao. Trong những năm qua, nhờ phát triển du lịch cộng đồng kết hợp trồng cây thuốc quý, đời sống của người Dao nơi đây ngày một khấm khá.
-
Để đạt được mục tiêu của đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu, Gia Lai cần khoảng 5.200 tỷ đồng. Ngoài ra cần hình thành ít nhất 6 cơ sở sản xuất giống dược liệu để cung cấp cây giống chất lượng cao…
-
Ông Huỳnh Văn Mười (64 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) gắn bó với nghề trồng nấm đã hơn 30 năm. Ông luôn mong muốn tạo ra những sản phẩm nông nghiệp bổ ích, nên cố gắng cải thiện chất lượng và mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường, gia tăng thu nhập.