Được mời trở lại ĐT Thái Lan, HLV Kiatisak đưa ra câu trả lời

Tú Phạm Thứ tư, ngày 19/06/2019 14:40 PM (GMT+7)
HLV Kiatisak khôn khéo trả lời câu hỏi có trở lại giúp bóng đá Thái Lan vượt qua cuộc khủng hoảng chưa có lối thoát hiện tại hay không.
Bình luận 0

Bóng đá Thái Lan khủng hoảng trầm trọng trong hơn 1 năm qua. Chưa đầy 1 năm, “Voi chiến” đã thất bại ở 4 giải đấu là AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, China Cup 2019 và mới nhất là King’s Cup 2019.

img

Kiatisak từng giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016.

Bóng đá Thái Lan đã mất vị thế “Vua Đông Nam Á” vào tay ĐT Việt Nam. Truyền thông Thái Lan nhận định, ĐT Thái Lan liên tục hứng chịu thất bại là do ĐTQG nước này không có 1 HLV đủ tầm và tài như ông Park Hang-seo và HLV Kiatisak.

Sau khi HLV Sirisak Yodyardthai từ chức vì thất bại muối mặt tại King’s Cup, NHM Thái Lan đã kêu gọi LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm lại HLV Kiatisak. CĐV “Voi chiến” cũng thiết tha cầu xin, mời chào Kiatisak trở lại cứu vớt bóng đá nước nhà.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sports vào hôm qua, khi được hỏi có trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan hay không, HLV Kiatisak đã từ chối trả lời trực tiếp.

“Tôi ủng hộ quyết định của FAT, HLV ngoại hay nội đều được, miễn là họ đến để giúp bóng đá Thái Lan tốt hơn, phát triển hơn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quyết định của FAT. Tôi luôn theo sát, cổ vũ hết mình cho tuyển quốc gia và luôn hy vọng đội bóng sẽ được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất", Zico Thái khéo léo trả lời.

Truyền thông Thái Lan xác nhận, ưu tiên số 1 của LĐBĐ Thái Lan là bổ nhiệm một HLV nước ngoài. Nếu bổ nhiệm nhà cầm quân trong nước, Kiatisak là ứng viên sáng giá nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem