Được tăng lương, De Gea nguyện “chung tình” với M.U

Thứ bảy, ngày 08/02/2014 07:39 AM (GMT+7)
Thủ môn David De Gea đã sẵn sàng đặt bút gia hạn hợp đồng với M.U sau khi được đội chủ sân Old Trafford tăng lương từ 60.000 bảng/tuần lên 90.000 bảng/tuần.
Bình luận 0

Kể từ khi gia nhập M.U hồi mùa hè năm 2011 với giá 17,5 triệu bảng, De Gea đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành chốt chặt đáng tin cậy nơi cầu môn Quỷ đỏ. Phong độ ấn tượng của anh đã góp phần giúp đội chủ sân Old Trafford đoạt 1 chức vô địch Premier League và 2 Siêu cúp Anh.

img
David De Gea.

Hợp đồng hiện tại giữa De Gea với M.U có thời hạn tới tháng 6.2016. Tuy nhiên, trước sự săn đón của hai gã khổng lồ tại La Liga là Barcelona và Real Madrid dành cho người gác đền 23 tuổi, lãnh đạo Red Devils đã quyết định tăng lương từ 60.000 bảng/tuần lên mức 90.000 bảng/tuần để thuyết phục anh cam kết tương lai lâu dài với đội bóng.

Sau khi nhận được sự ưu ái của các quan chức M.U, De Gea đã sẵn sàng đặt bút gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Bản hợp đồng này giúp thủ môn người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với đương kim vô địch Premier League tới tháng 6.2018.

Trong một diễn biến khác, M.U đã quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với hai “công thần” gồm Rio Ferdinand và Patrice Evra. Điều đó có nghĩa, cả hai sẽ chia tay Nhà hát của những giấc mơ sau khi đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải 2013-2014 giống như trường hợp của thủ quân Nemanja Vidic.

Tương tự, lão tướng Ryan Giggs nhiều khả năng sẽ tuyên bố “treo giày” vào mùa hè tới. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, chàng cận vệ già người xứ Wales sẽ tập trung cho nhiệm vụ trợ lý cho HLV David Moyes.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem