Được thầy Park chọn làm "đòn bẩy", Hồ Tuấn Tài gạt bỏ quá khứ

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 20/12/2020 11:40 AM (GMT+7)
Trong lần đầu tiên được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam, chân sút Hồ Tuấn Tài đã thể hiện quyết tâm khẳng định mình.
Bình luận 0

Cách đây 3 năm, Hồ Tuấn Tài cùng U22 Việt Nam với thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… đã trải qua cơn bĩ cực, bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2017 diễn ra ở Malaysia.

Sau giải đấu đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức. Bản thân Tuấn Tài phải đối mặt với rất nhiều sức ép từ dư luận, mạng xã hội vì đã dứt điểm hỏng ăn ở những trận đấu quyết định với U22 Indonesia, U22 Thái Lan.

Hồ Tuấn Tài đã bộc bạch trong một cuộc trao đổi với Dân Việt: "Tôi cứ bị ám ảnh mãi trong đầu với suy nghĩ đáng ra mình có thể làm tốt hơn.

Tôi cũng không hiểu nổi tại sao lại đá hỏng pha bóng ngon ăn như phút bù giờ trận gặp U22 Indonesia và cả cú dứt điểm trúng cột dọc U22 Thái Lan cuối hiệp 1 khi tỷ số còn là 0-0 ở vòng bảng.

Đành tự an ủi, chắc số mình chỉ được đến vậy. SEA Games 2017 là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp, tôi đã cố vượt qua chấn thương, bó gối phải để đá với quyết tâm làm được điều gì đó nhưng thất bại!"

HLV Park Hang-seo chọn làm "đòn bẩy", Hồ Tuấn Tài gạt bỏ quá khứ - Ảnh 2.

Hồ Tuấn Tài (số 31) nỗ lực trong từng buổi tập cùng ĐT Việt Nam.

Khoảng thời gian sau đó, Tuấn Tài đã từng bước vượt qua chính mình để khẳng định giá trị trong màu áo đội bóng quê hương SLNA ở V.League 2019, 2020.

Kết thúc mùa giải 2020, Tuấn Tài kết thúc hợp đồng với SLNA và đã "kết duyên" cùng CLB bóng đá TP.HCM giàu tham vọng chinh phục trong mùa giải mới.

Tin vui tiếp tục đến với Hồ Tuấn Tài khi HLV Park Hang-seo đã ghi nhận những bước tiến ổn định của anh và triệu tập lên ĐT Việt Nam đợt này.

"Sau khoảng nửa tháng tập luyện cùng ĐT Việt Nam, với sự chỉ bảo của các thầy và sự giúp đỡ của các đồng đội, tôi đã dần hòa nhập tốt với đội cả trong sinh hoạt và tập luyện.

Thời gian tới, tôi còn phải cố gắng nhiều hơn, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn nữa có thể trụ lại ĐT Việt Nam.

Tôi hy vọng sẽ được HLV Park Hang-seo triệu tập tiếp ở những đợt tiếp theo chuẩn bị thi đấu vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup cuối năm 2021", Tuấn Tài trả lời báo chí trước buổi tập sáng nay (20/12) cùng ĐT Việt Nam.

Hồ Tuấn Tài khẳng định muốn gạt bỏ quá khứ buồn lại phía sau. Ảnh: Tuệ Minh

Hồ Tuấn Tài khẳng định mình đã gạt bỏ quá khứ buồn lại phía sau. Ảnh: Tuệ Minh

Khi Dân Việt đặt câu hỏi: "Sau kỷ niệm buồn SEA Games 2017, Tuấn Tài đặt mục tiêu gì khi được HLV Park Hang-seo tin tưởng, triệu tập ĐT Việt Nam?", chân sút xứ Nghệ trả lời ngắn gọn:

"Lúc này vào sân tôi chỉ cố gắng tập trung vào các bài tập sao cho tập thật tốt thôi. Tôi muốn gạt bỏ quá khứ lại phía sau".

Một chi tiết đáng chú ý là những năm qua ở CLB SLNA, Tuấn Tài đã thể hiện rất tốt ở vị trí tiền đạo cánh. Đơn giản, vị trí tiền đạo mũi nhọn phải "nhường" cho ngoại binh.

Đây cũng là băn khoăn của HLV Park Hang-seo khi có quá ít cầu thủ nội được CLB tin tưởng trao vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Điều này khiến ông gặp khó khăn khi nhìn quanh cũng chỉ thấy 3 cái tên sáng giá nhất ở vị trí này là Tiến Linh, Công Phượng, Hà Đức Chính.

Với sự xuất hiện của Hồ Tuấn Tài, HLV Park Hang-seo đã có thêm một "đòn bẩy" để kích thích các chân sút khác phải cùng cố gắng, cạnh tranh tích cực vì mục tiêu chung:

"Xuất phát điểm của tôi là đá tiền đạo cắm. Vậy nên khi thầy Park cho tôi trở lại đá vị trí sở trường không hề có bỡ ngỡ nào cả.

Nói chung, tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của ban huấn luyện", Hồ Tuấn Tài thể hiện quyết tâm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem