đường biển

  • UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường biên giới nối từ huyện Nam Giang đến huyện Tây Giang với tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1) là 75,3 tỷ đồng.
  • Cặp núi đôi ngoại cỡ, nhấp nhô theo bước di chuyển của nữ trọng tài biên khiến cầu thủ hai đội ngây ngất, si mê. Thế nên thay vì dẫn bóng hướng đến khung thành đối phương, họ chạy dọc dường biên và dán mắt vào vòng một đầy hấp dẫn của vị trợ lý trọng tài nọ.
  • Đây là kết quả vừa được ký kết giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang với xã Na Ư, huyện Điện Biên thực hiện phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn bản" với sự tham gia của 135 hộ dân.
  • Bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa được thực hiện với đường nét tinh xảo, các đường biên giới tương đối chính xác so với bản đồ trên thực tế chạy dài từ gáy đến thắt lưng của anh Chúc được một thợ xăm thực hiện ròng rã 2 ngày đêm.
  • Trong những chuyến công tác tại địa bàn biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, tôi luôn chuẩn bị giấy tờ đầy đủ theo luật định; trong đó không thể thiếu giấy giới thiệu của bộ đội biên phòng các tỉnh.
  • Việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo mốc biên giới trên thực địa có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy việc xây dựng đường biên giới hòa bình...
  • Trong trận thua đội khách XMXT.Sài Gòn 1-2 ở vòng 17 V.League 2013 diễn ra chiều 28.7, phía Thanh Hóa đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi trọng tài công nhận bàn thắng thứ 2 của XMXT.Sài Gòn.
  • (Dân Việt) - Sáng 9.7, tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An)- Nam On (Bolikhamsai), Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào đã tổ chức Lễ chào mừng hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo mốc biên giới Việt Nam- Lào trên thực địa.
  • Dân Việt - Giới thạo tin cho hay, mọi tính toán của Washington về một cuộc tấn công Syria gần như hoàn tất, trong đó nổi lên 3 lý do để Mỹ buộc phải làm như vậy.
  • (Dân Việt) - Ngoài tỉnh Lạng Sơn, tại tỉnh Hà Giang thì không chỉ đàn ông, thanh niên mà còn có nhiều phụ nữ học sinh, cũng vượt biên đi làm thuê. Tình trạng này khiến nhiều bản làng ở Hà Giang trở nên... hoang vắng!