Đường cao tốc nứt toác sau 1 tháng sử dụng

Thứ tư, ngày 28/09/2011 16:23 PM (GMT+7)
Dân Việt - Dư luận Trung Quốc rất bất bình khi con đường cao tốc mới ở tỉnh Cam Túc bị nứt toác sau 1 tháng đưa vào sử dụng.
Bình luận 0

Con đường cao tốc xây dựng với tổng vốn đầu tư 8,75 tỷ nhân dân tệ, nối giữa Tianshui và Dingxi ở tỉnh Cam Túc, do 75 công ty thiết kế - xây dựng và giám sát, được coi là “con đường của sự phát triển và hy vọng” nằm trong hệ thống đường huyết mạch nối phía đông với phía tây Trung Quốc, vừa được thông xe vào cuối tháng 5 đã bị hư hỏng trầm trọng sau 1 tháng sử dụng.

img
 

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết trên con đường cao tốc dài 235 km xuất hiện những vết nứt dài rộng và hố sâu

Tờ Bắc Kinh News bình luận rằng vấn đề về chất lượng xuống cấp của con đường đã nhanh chóng biến đường cao tốc thành “làng quê”. Điều này cho thấy tình trạng tham nhũng đang gia tăng.

Trong cuộc họp báo ngày 27.9, ông Wu Zhibin, Phó Tổng Thư ký chính quyền tỉnh Cam Túc, đưa ra 3 nguyên nhân chính làm đường cao tốc hư hỏng là: vật liệu thô kém chất lượng, xây dựng ẩu và thời tiết xấu.

Ông Wu Zhibin hứa với chính phủ sẽ tiếp tục điều tra xem ai phải chịu trách nhiệm và công bố rộng rãi kết quả điều tra vào thời điểm thích hợp.

Theo Sina

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem