Đường dây điện nổ như pháo, rơi xuống vẫn "xẹt xẹt"

Thứ bảy, ngày 03/11/2012 14:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sau khi bị nổ, đường dây điện đứt làm hai, rơi xuống lòng đường vẫn tiếp tục cháy, nổ xẹt xẹt như pháo hoa. Một đầu dây cháy làm chảy nhôm và nhựa dài khoảng 2m, vón thành những cục bám chặt xuống mặt đường...
Bình luận 0

Vào lúc 10h15’ ngày 3.10, đường dây điện trung thế 22 KV trước số nhà 129 Ngô Mây, thuộc phường Quang Trung, TP.Quy Nhơn (Bình Định) bất ngờ nổ to như pháo, khiến hai người đi trên một chiếc xe môtô giật mình ngã nhào xuống đường, trong đó có một người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Đường dây điện trung thế có ký hiệu khoảng giữa cột C8 – C9 xuyên tuyến 474 E20 (Đ) 22KV đường Ngô Mây đường kính khoảng 30 mm, ruột bằng nhôm với nhiều sợi xoắn, vỏ bọc nhựa (ảnh 1) bất ngờ bị nổ đùng như pháo, khiến nhiều người ở khu vực gần đó một phen hú vía.

Sau khi bị nổ, đường dây điện đứt làm hai, rơi xuống lòng đường vẫn tiếp tục cháy, nổ xẹt xẹt như pháo hoa. Một đầu dây ở phía đầu cấp điện cháy làm chảy nhôm và nhựa dài khoảng 2m, vón thành những cục bám chặt xuống mặt đường, nhựa mặt đường cũng bị đun phồng, dộp.

img
Dây điện 22KV bị nổ, đứt rơi xuống đường.

Theo những hộ dân chứng kiến tại hiện trường, ở thời điểm này, có hai người đi trên một xe môtô đang lưu thông gần đó, nghe tiếng nổ như tiếng sét bên tai nên đã giật mình thả tay lái ngã xuống đường và phải đi bệnh viện cấp cứu.

Một trong hai người là bà Nguyễn Thị Xuyến (52 tuổi, ở thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Khoa Ngoại thần kinh và Cột sống, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bà Xuyến bị thương đau nhức khắp vùng đầu, nhiều chỗ chân tay, lưng bị sưng và bầm tím, tinh thần còn hoảng loạng không nhớ sự việc xảy ra và hiện đang được các bác sỹ chụp X-quang để theo dõi, điều trị.

img
 Đường dây diện 22KV ruột xoắn đường kính 30 mm bị nổ, đứt
img
Sau khi bị nổ dây điện rơi xuống đường tiếp tục cháy đun chảy nhôm, vỏ nhựa lẫn nhựa đường.

Ngay sau sự cố nổ đường dây điện trung thế, nhận được tin báo của nhân dân, Điện lực Quy Nhơn đã huy động lực lượng gần 20 cán bộ kỹ thuật cắt điện để tiến hành khắc phục, nối lại đường dây. Sự cố này đã khiến hàng ngàn hộ dân ở các phường Quang Trung, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây bị mất điện. Đến 13h30’ cùng ngày, đường dây đã được khắc phục và cấp điện trở lại ổn định cho dân.

Theo phản ánh của các hộ dân gần đó cũng như lời ông Trần Quang Khải - Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Điện lực Quy Nhơn: Tại thời điểm trước khi nổ đường dây điện, tại nhà số 129 Ngô Mây có một số người vận chuyển vật liệu xây dựng lên tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà. Nhiều khả năng do bất cẩn để những thanh sắt va chạm vào đường dây điện trung thế mới gây ra chập điện cháy nổ, vì đường dây điện to như vậy không thể tự nhiên nổ, cháy được.

Vụ nổ đường dây điện nói trên đã được Điện lực Quy Nhơn phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương lập biên bản và đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem