Đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị bọ xít hút máu

Chủ nhật, ngày 11/07/2010 06:54 AM (GMT+7)
Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng đã công bố số điện thoại nóng để khi người dân phát hiện loại bọ xít hút máu người hoặc khi bị chúng cắn, liên lạc để được tư vấn và can thiệp trong trường hợp cần thiết.
Bình luận 0

Trước thực trạng loại bọ xít hút máu người xuất hiện ngày càng nhiều, khiến không ít người dân hoang mang, chiều 7-7, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP. Đà Nẵngđã công bố số điện thoại nóng (0511.3574630) để khi người dân phát hiện loại bọ xít hút máu người hoặc khi bị chúng cắn, liên lạc để được tư vấn và can thiệp trong trường hợp cần thiết.

Đến nay, TTYTDP TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận 19 thông tin liên quan đến bọ xít với 22 mẫu bọ xít và 12 mẫu máu của người dân bị bọ xít cắn.

Được biết, sau khi khảo sát tình hình thực tế tại TP. Đà Nẵng, Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế) đã tiến hành lấy 12 mẫu máu, 20 mẫu bọ xít để xét nghiệm và kiểm tra xác định chủng loại, dự kiến có kết quả vào ngày 10- 7.

Theo khuyến cáo của Viện Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn trùng Quy Nhơn, nếu người dân bị bọ xít cắn nên lấy mẫu xét nghiệm và đến ngay bệnh viện da liễu để được thăm khám, điều trị. Tuyệt đối không nên gãi, làm trầy xước vết cắn nhằm tránh tình trạnh ký sinh đơn bào có trong phân bọ xít thâm nhập cơ thể con người.

Theo CATPHCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem