Dương Mịch chán ghét chuyện yêu đương

Thứ bảy, ngày 01/04/2023 06:31 AM (GMT+7)
Dương Mịch chia sẻ, cô quá bận bịu để có thời gian dành cho những suy nghĩ về tình yêu.
Bình luận 0

Ngày 30/3, Sina đưa tin Dương Mịch là ngôi sao trang bìa của tạp chí Marie Claire NOW Trung Quốc. Trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên khẳng định hiện tại vẫn đang độc thân.

Nữ diễn viên nổi tiếng của "Hậu cung Như Ý truyện" chia sẻ, hiện cô không có hứng thú hẹn hò. Mặc dù cô từng mong chờ những mối quan hệ lãng mạn, nhưng giờ thì lại quá bận rộn để quan tâm.

Theo Dương Mịch, công việc và khối lượng công việc hàng ngày khiến cô có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Ngoài ra, độc thân cho phép cô ấy tránh được gánh nặng tình cảm khi ở trong một mối quan hệ.

Dương Mịch chán ghét chuyện yêu đương

"Đối với tôi, tình yêu là một trò chơi đoán cảm xúc. Nó khiến tôi kiệt sức khi phải phụ thuộc vào tâm trạng của người khác để cư xử cho phù hợp. Thời gian đối với tôi rất quý giá, và tôi thà dành nó để làm những gì mình mong muốn còn hơn chơi trò đoán chữ với đàn ông", Dương Mịch chia sẻ.

Dương Mịch chán ghét chuyện yêu đương - Ảnh 1.

Dương Mịch quá bận rộn để yêu đương. (Ảnh: IT).

Là ngọc nữ hàng đầu Trung Quốc, đời sống tình cảm của Dương Mịch nhận được sự quan tâm không nhỏ. Cô từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Lưu Khải Uy, kết thúc vào năm 2018 do xa cách và tài tử Hong Kong ngoại tình với Vương Âu.

Năm 2019, cô lộ nhiều bằng chứng hẹn hò với nam diễn viên Ngụy Đại Huân kém cô 3 tuổi nhưng không thừa nhận đang yêu. Tháng 7/ 2021, có thông tin Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã kết thúc mối tình 2 năm.

Dương Mịch là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhà sản xuất người Trung Quốc sinh ngày 12/9/1986 tại Bắc Kinh. Cô lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ và bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhí khi mới 4 tuổi.

Dương Mịch chán ghét chuyện yêu đương - Ảnh 2.

Dương Mịch đang là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc. (Ảnh: IT).

Năm 1990, Dương Mịch đóng vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên "Đường Minh Hoàng" và nổi tiếng nhờ diễn xuất khi còn là một diễn viên nhí. Cô tiếp tục tham gia một số bộ phim truyền hình và điện ảnh trong thời thơ ấu và tuổi thiếu niên.

Năm 2006, Dương Mịch tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và bắt đầu đảm nhận những vai trưởng thành hơn trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ vai diễn trong bộ phim truyền hình "Cung tỏa tâm ngọc" năm 2009, bộ phim đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Hoa Đỉnh lần thứ 17.

Kể từ đó, Dương Mịch đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình thành công như "Thần điêu đại hiệp", "Tình yêu vĩnh cửu" và "Thập lý hoa đào". Cô cũng đã xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh, bao gồm "Tiny Times" và "The Witness".

Ngoài diễn xuất, Dương Mịch còn là một ca sĩ thành công và đã phát hành một số album. Cô cũng đã mạo hiểm tham gia sản xuất và thành lập công ty sản xuất của riêng mình mang tên Jaywalk Studio, công ty đã sản xuất một số bộ phim truyền hình thành công.

Dương Mịch chán ghét chuyện yêu đương - Ảnh 3.

Dương Mịch không công khai chuyện tình cảm. (Ảnh: IT).

Dương Mịch đã nhận được nhiều giải thưởng trong suốt sự nghiệp của mình, bao gồm giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Truyền hình Thượng Hải lần thứ 22. Cô được coi là một trong Tứ Hoa Đán của Trung Quốc và là một trong những người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc.

Đinh Đang (Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem