Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?"

Thứ ba, ngày 22/03/2022 14:25 PM (GMT+7)
Ở tuổi 36 và sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, Dương Mịch thừa nhận, cô vẫn khao khát tìm được một nửa đích thực. Tuy nhiên, là một phụ nữ độc lập, cô không cho tình yêu là điều quan trọng nhất.
Bình luận 0

Mới đây, Dương Mịch xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Cosmopolitian (Trung Quốc) và chia sẻ quan điểm về tình yêu. Cô khẳng định: "Tôi mong được yêu từng ngày". Nữ diễn viên 36 tuổi cho biết, dù luôn mong chờ một tình yêu đích thực nhưng cô nhận ra, việc tìm được một người thực sự phù hợp rất khó khăn.

Khi được đề cập đến chuyện giới trẻ ngại yêu, nữ diễn viên thẳng thừng chia sẻ: "Bạn cứ cân đo đong đếm, nếu phiền phức quá thì quên đi. Tất nhiên, tình yêu luôn đáng được đối xử chân thành, nhưng bạn cũng phải ưu tiên cuộc sống cá nhân đầu tiên".

Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?" - Ảnh 1.

Dương Mịch khẳng định vẫn khát khao được yêu mỗi ngày (Ảnh: Sina).

"Đối với nhiều người, chỉ mỗi thu xếp công việc và cuộc sống thôi đã đủ kiệt sức. Công việc thì chưa hoàn thành, thời gian thư giãn, chăm sóc sắc đẹp còn không có, nhà cửa cũng chưa dọn. Lúc này mà còn phải trang điểm và gội đầu để hẹn hò, yêu đương thì thực sự quá mệt. Tôi muốn yêu, nhưng nếu tình yêu mà tôi chọn mang đến phiền toái, tôi thà bỏ nó đi. Sau nhiều biến cố, tôi còn sợ gì mà không dám độc thân", Dương Mịch giải thích thêm.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ quan điểm về một mối quan hệ hoàn hảo: "Có thể không cần quá ồn ào, miễn là bạn hạnh phúc". Người đẹp sinh năm 1986 khuyên những cô gái không nên dựa dẫm vào người khác, phải tự sắp xếp chu toàn cho bản thân. Dương Mịch cho biết tạm thời ưu tiên công việc hơn chuyện tình cảm.

"Tôi đang nỗ lực theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của chính mình đó là phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi nghĩ đây là một lựa chọn đúng đắn. Chỉ bản thân mới mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho bản thân. Bạn sẽ đối mặt với rủi ro nếu tìm kiếm sự an toàn, bảo bọc từ người khác. Nếu người ta bỏ bạn đi, bạn sẽ thế nào?", Dương Mịch chia sẻ.

Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?" - Ảnh 2.

Nữ diễn viên 36 tuổi muốn tìm kiếm một người chân thành, mang lại cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc (Ảnh: Cosmopolitan).

Dương Mịch cho biết, là một phụ nữ từng trải, cô nhận ra rằng không nên yêu thương quá cuồng nhiệt hay dựa dẫm với đối phương. Cô tin rằng, khi phụ nữ đủ điều kiện tài chính, họ sẽ biết cách tự chăm sóc và tìm niềm vui cho chính mình. Nữ diễn viên tin rằng, một người đàn ông chân thành, mang lại cảm giác an toàn sẽ giúp mối quan hệ của hai người phát triển.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân được khao khát nhất làng giải trí. Cô không chỉ xinh đẹp, thành đạt mà còn có lối sống độc lập được nhiều chị em ngưỡng mộ. Kể từ khi ly hôn vào năm 2018, cô trở thành một trong những phụ nữ độc thân quyến rũ nhất làng giải trí Trung Quốc.

Dương Mịch tham gia showbiz từ nhỏ và được khán giả yêu mến qua các dự án phim truyền hình như Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Gần đây, cô đóng Hộc Châu phu nhân, Bạo phong nhãn, Cảm ơn bác sĩ…

Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?" - Ảnh 3.

Dù khao khát được yêu nhưng Dương Mịch vẫn khuyên chị em nên ưu tiên bản thân và đừng dại dột yêu cuồng nhiệt (Ảnh: Cosmopolitan).

Năm 28 tuổi, Dương Mịch kết hôn với nam diễn viên Lưu Khải Uy và sinh con gái Tiểu Gạo Nếp không lâu sau đám cưới. Dương Mịch thật thà thừa nhận, cô đồng ý làm đám cưới vì lỡ mang thai bé Tiểu Gạo Nếp.

Cuộc hôn nhân của Dương Mịch và Lưu Khải Uy chỉ kéo dài gần 5 năm. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc sống xa cách thường xuyên và sự độc lập của Dương Mịch là nguyên nhân khiến hai người dần không có tiếng nói chung.

Sau khi ly hôn, Dương Mịch nhường quyền nuôi con gái cho chồng cũ. Bé Tiểu Gạo Nếp sống tại Hồng Kông và do ông bà nội chăm sóc. Hơn hai năm qua, nữ diễn viên nổi tiếng không về Hồng Kông thăm con gái vì lịch làm việc bận rộn và do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?" - Ảnh 4.

Nữ diễn viên 36 tuổi ưu tiên sự nghiệp trong lúc chờ đợi người đàn ông phù hợp (Ảnh: Sina).

Sau hơn 15 năm gây dựng sự nghiệp, Dương Mịch hiện là một trong những ngôi sao 8X thành đạt và nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài việc là một diễn viên, cô còn là bà chủ của một số công ty điện ảnh, gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hiệu danh tiếng.

Kết thúc cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy, Dương Mịch bị đồn đại hò hẹn bí mật với đàn em Ngụy Đại Huân, thân thiết với đồng nghiệp Hứa Khải hay dính tin đồn tình cảm với mỹ nam Châu Kha Vũ. Trước những tin đồn này, cô đều chọn cách im lặng.

Trong đó chuyện tình của Dương Mịch với đàn em Ngụy Đại Huân khiến công chúng tò mò. Cặp đôi được cho là bén duyên từ lần hợp tác chung vào năm 2019. Dù không công khai nhưng họ nhiều lần bị giới săn tin bắt gặp hẹn hò, dùng đồ đôi… Tuy nhiên, tới tháng 7/2021, Dương Mịch và Ngụy Huân được cho là đã kết thúc cuộc tình kéo dài 2 năm khi nữ diễn viên tuyên bố độc thân trên tạp chí Elle.

Trong năm nay, Dương Mịch có bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm mang tên Định luật 80/20 của tình yêu, đóng cặp với tài tử Hứa Khải lên sóng. Đây cũng là một dự án được fan của Dương Mịch mong chờ.

Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?" - Ảnh 5.

Dương Mịch vẫn trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi 36 (Ảnh: Cosmopolitan).

Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?" - Ảnh 6.

Nữ diễn viên nổi tiếng ấn tượng với kiểu tóc xoăn xù mỳ (Ảnh: Weibo).

Dương Mịch ở tuổi 36: "Nếu yêu đương phiền quá, sao không buông bỏ?" - Ảnh 7.

Ngôi sao 36 tuổi chỉ im lặng trước những tin đồn tình cảm thời gian gần đây (Ảnh: Weibo).


Theo Mi Vân (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem