Ninh Thuận: Hơn 1.100 nhà ngập sâu

Thứ ba, ngày 02/11/2010 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến chiều qua, Ninh Thuận hầu như bị cô lập hoàn toàn vì tuyến đường bộ trên QL1A, QL27A cũng như tuyến đường sắt trên địa bàn Ninh Thuận đã bị nước lũ làm hư hỏng nặng.
Bình luận 0

Tính đến 10 giờ ngày 1-11, Ninh Thuận đã có 1.137 căn nhà dân bị ngập sâu trong nước, 56 nhà bị sập hoàn toàn, 6.373ha lúa bị ngập, 200ha nho bị chìm sâu trong nước, 1.175ha rau màu các loại, 63ha ao đìa nuôi tôm bị thiệt hại nặng nề.

Đã có 2 người dân bị mất tích, 1 ở xã An Hải, 1 ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Lượng mưa đo được trong 3 ngày qua là 675mm.

Hiện lực lượng CSGT tỉnh Ninh Thuận đã thiết lập chốt chặn tại những điểm bị ngập sâu tại QL1A và QL27A để ngăn chặn những chiếc xe cố tình vượt lũ, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Mưa lũ đã làm chìm 8 chiếc tàu cá của ngư dân xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (trong đó có một chiếc xuồng câu bị mất tích). Cầu treo xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn cũng bị đứt dây khiến giao thông của xã miền núi này gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều qua, Ninh Thuận hầu như bị cô lập hoàn toàn vì tuyến đường bộ trên QL1A, QL27A cũng như tuyến đường sắt trên địa bàn Ninh Thuận đã bị nước lũ làm hư hỏng nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem