Dương Thuý Vi "mở hàng" HCV cho thể thao Việt Nam tại World Games 2022

Hoàng Giang Thứ tư, ngày 13/07/2022 14:10 PM (GMT+7)
Sáng 13/7 (giờ Việt Nam), nữ võ sĩ Dương Thuý Vi thi đấu xuất sắc, là người đầu tiên đem về HCV cho thể thao Việt Nam tại World Games 2022 đang diễn ra ở Birmingham (Alabama, Mỹ).
Bình luận 0

Đại hội thể thao thế giới lần thứ 11 năm 2022 (World Games 2022) dành cho các môn không được thi đấu trong Thế vận hội (Olympic) được tổ chức từ ngày 7 đến 17/7 tại Birmingham (Alabama, Hoa Kỳ) với 30 môn thể thao như: Muay Thai, Wushu, Karate, bóng ném bãi biển... Việt Nam cử nhiều VĐV tên tuổi tham dự, trong đó Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay Thai) là những niềm hy vọng vàng.

Dương Thúy Vi mở hàng HCV cho thể thao Việt Nam tại World Games 2022 - Ảnh 1.

Dương Thúy Vi thi đấu xuất sắc giành HCV ở nội dung toàn năng thương thuật - kiếm thuật. Ảnh: Như Huy.

Cô gái vàng Dương Thúy Vi thể hiện cái duyên "mở hàng" HCV cho thể thao Việt Nam giành HCV ở nội dung toàn năng thương thuật - kiếm thuật. Sau hai bài biểu diễn thương thuật (Jianshu) và kiếm thuật (Qiangshu), nữ võ sĩ Việt Nam này giành tổng số điểm 19.040, bỏ xa các đối thủ còn lại để giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Dương Thúy Vi mở hàng HCV cho thể thao Việt Nam tại World Games 2022 - Ảnh 2.

Dương Thúy Vi thể hiện cái duyên khi mở hàng cho thể thao Việt Nam tại .Ảnh: Trọng Hải

Thuý Vi từng là người giành những chiếc HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 2013, Asian Games 2014 và SEA Games 2017. Điều này cho thấy bản lĩnh thi đấu vững vàng của cô trước áp lực. Do đó, cô đã sở hữu thành tích đáng nể, trong đó có 5 HCV SEA Games.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem