Đường tồn kho lớn do đường nhập lậu

Thứ sáu, ngày 28/02/2014 06:24 AM (GMT+7)
Tin từ Bộ NNPTNT ngày 27.2, lượng đường tồn kho tại các nhà máy tính đến thời điểm này là gần 420.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước hơn 80.000 tấn.
Bình luận 0
Đường nhập lậu từ Thái Lan bị Hải quan Đồng Tháp bắt giữ.
Đường nhập lậu từ Thái Lan bị Hải quan Đồng Tháp bắt giữ.

Hiện giá đường đang tiếp tục giảm với giá bán đường ở một số nhà máy (đã có thuế VAT) chỉ từ 12.500 - 13.500 đồng/kg. Do giá đường giảm mạnh, nên giá thu mua mía nguyên liệu cũng giảm chỉ còn 800.000 - 900.000 đồng/tấn.

Theo nhận định của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, nguyên nhân đường tồn kho chủ yếu do đường cát nhập lậu từ Thái Lan qua đường biên giới Tây Nam ngả Campuchia hiện đang chiếm lĩnh 70-80% thị phần vùng ĐBSCL.
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem