El Clasico: Barcelona chơi xấu khiến CĐV Real choáng váng

Tùng Lâm (theo AS) Thứ ba, ngày 17/03/2015 18:59 PM (GMT+7)
Cuối tuần này, Barcelona và Real Madrid sẽ bước vào trận El Clasico thứ 262 trong lịch sử. Trận đấu diễn ra tại Nou Camp, và ngày hôm qua, Ban tổ chức sân khiến các CĐV đội khách nóng mắt khi tăng giá vé bán lẻ.
Bình luận 0

Đến hẹn lại lên, cuối tuần này Barcelona và Real Madrid sẽ bước vào trận El Clasico thứ 262 trong lịch sử. Một trận đấu vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vô địch La Liga mùa này.

Trên BXH, Barcelona hiện dẫn đầu, nhưng chỉ nhiều hơn Real Madrid có 1 điểm. Kẻ thắng sẽ coi như chạm tay vào vinh quang khi giải đấu chỉ còn 10 vòng là kết thúc.

img

 

Giá vé ở tầng 3 sân Nou Camp cũng xấp xỉ 111 euro/vé. 

Các cầu thủ và CĐV Real Madrid không hề muốn thua ở một trận cầu quan trọng như thế, đặc biệt là lại trước một đối thủ đáng ghét như Barcelona. Những ngày qua, các ngôi sao áo trắng đã lao vào tập luyện để chuẩn bị trận đấu thuộc loại “Kinh điển” nhất làng bóng đá, trong khi CĐV của họ thì háo hức lên kế hoạch theo chân đội tới xứ Catalan.

Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, Ban tổ chức sân Nou Camp mà đứng sau là Ban lãnh đạo Barcelona đã quyết định tăng giá vé bán lẻ ở trận El Clasico lên mức 999 euro, cao hơn gấp 12 lần so với bình thường (80 euro/vé). Khi thông tin này được công bố, các Madridista (CĐV Real Madrid) đã thực sự tức giận. Họ coi đó như một hành động chơi xấu của người Barcelona, nhằm cản bước các CĐV áo trắng có mặt ở sân Nou Camp.

“Tôi không biết giá chuyển nhượng thực sự của Neymar là bao nhiêu, chúng tôi chỉ trả tiền để theo dõi Real Madrid thi đấu, không phải trả cho những khoản chi tiêu vô tội vạ của họ. Gần 1.000 euro/vé cho một trận đấu ư? Thật quá sức tưởng tượng. Họ có một quyết định không đẹp chút nào và thiếu tôn trọng với chúng tôi”, một CĐV của Real Madrid bức xúc.

Trong những năm gần đây, Barcelona liên tục tăng giá vé ở El Clasico. Nếu như hồi tháng 3/2012 là 232 euro/vé (hạng thường bán lẻ), thì 1 năm sau tăng lên thành 387 euro/vé. Năm ngoái trung bình là 690 euro/vé và năm nay tăng thêm hơn 300 euro. Ngay cả những vé ở tầng 3 của SVĐ, nơi mà các CĐV sẽ phải mang theo ống nhòm, cũng tăng lên thành 111 euro.

Cần biết rằng, vé lẻ trung bình mùa này của Barcelona chỉ là 80 euro. Trận Barcelona và Man City tại lượt về vòng 1/8 Champions League đêm mai, giá bán chỉ là 89 euro/vé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem