Éo le đi sinh né

Hoàng Ba Đình Thứ sáu, ngày 28/01/2022 08:44 AM (GMT+7)
Đủ chuyện "né" ở Sài Gòn: né giờ cao điểm, né ổ gà, né xe tải, né xe buýt. Món ăn có nai né, bò né... Vào những ngày cuối năm, lại có thêm một chuyện nữa: sinh né.
Bình luận 0

Chỉ còn vài ngày nữa đã sang năm Nhâm Dần, tại một số khoa sản hoặc các bệnh viện phụ sản, các bác sĩ nhận được một loạt các yêu cầu được sinh sớm. Theo đó, nhiều sản phụ đã đề nghị được sinh mổ,  để "né" năm Dần. 

Vì theo một số quan niệm, những người tuổi hổ thường khổ và vất vả bởi có câu "khổ như con hổ". Đặc biệt, họ còn cho rằng con gái tuổi Dần càng đáng ngại hơn, bởi người ta hay nói con gái tuổi Dần thường "cao số".

Éo le đi sinh né - Ảnh 1.

Một ca sinh mổ. Ảnh: BV

Chị Như Quỳnh (từng làm việc tại Bệnh viện Phụ Sản Quốc tế Sài Gòn) nêu ý kiến: "Không riêng gì trong năm con hổ, thường cuối năm, đặc biệt là vào tuần cuối cùng của năm âm lịch, chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu sinh mổ sớm. Chẳng hạn như năm vừa rồi, rất nhiều người muốn sinh sớm để né năm con trâu, vì sợ... cực như trâu.

Những năm khác cũng có chuyện né, chủ yếu là để tuổi của con cái đừng "khắc" tuổi với người trong gia đình. Đây là nguyện vọng của các bậc cha mẹ, nhưng chúng tôi thường khuyên bảo họ nên để sinh cho đủ ngày đủ tháng. Trái chín tự rụng, thai đủ ngày tự khắc chào đời".

Theo chị Như Quỳnh, tuy bệnh viện đã khuyên nhủ, nhưng có người nghe, người không. "Chúng tôi cũng chỉ căn cứ vào tình hình sức khỏe của mẹ và bé rồi mới dám tiến hành can thiệp. Nhiều ca chỉ 33 tuần, 35 tuần tuổi... cũng đòi mổ bằng được, chúng tôi đều từ chối. Nghe đâu họ tự ra ngoài đẻ mổ tại các cơ sở tư nhân. Nói thẳng ra rằng làm thế là nguy hiểm, nhưng một số người vẫn cắm đầu làm".

Éo le đi sinh né - Ảnh 2.

Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, nơi nhiều thai phụ chọn để sinh con. Ảnh: Hoàng Ba Đình

Chị Thùy Linh (làm việc tại một bệnh viện sản nhi) cho biết: "Do bị các bệnh viện từ chối mổ sớm để sinh né, thành thử khá nhiều thai phụ tìm đến một số cơ sở tư nhân như cơ sở tôi đang làm việc".

Bệnh viện phải từ chối dù một số người chấp nhận chi trả nhiều tiền. "Tôi làm điều dưỡng tại bệnh viện sản nhi nên hiểu rất rõ chuyện sinh non. Cực chẳng đã mới phải sinh non, khi tình hình bắt buộc".

Thùy Linh từng phải chăm sóc cho rất nhiều bé sinh non, phải ấp lồng, phải bón từng ngụm sữa, phải xoa bóp tim phổi liên tục... "Nhìn mà tội cho các bé. Ngoài ra, do sinh sớm, nên các bà mẹ cũng chưa có đủ sữa để cho con bú, nên bé phải bú sữa ngoài".

Theo chị Thùy Linh, sinh non làm cho sức khỏe của bé không đảm bảo, có thể ảnh hưởng cho quá trình phát triển lúc còn trẻ cũng như trưởng thành. Bởi vì, những bé sinh non thường sẽ có hệ miễn dịch không bằng những bé đủ ngày đủ tháng, nên cũng dễ bệnh hơn, khó nuôi hơn.

Và còn một điều nữa, bé sinh non thường phải nuôi ấp riêng, nên khi mới chào đời, mẹ con thường không được ở gần nhau, đây là điều không ai muốn cả vì tình mẫu tử vốn vô cùng thiêng liêng. "Về cơ bản, chúng tôi không tán thành, cũng như luôn từ chối những chuyện sinh né như nhiều cặp vợ chồng yêu cầu".

Éo le đi sinh né - Ảnh 3.

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: Hoàng Ba Đình

Còn anh Minh Trí (Gò Vấp), người đang chuẩn bị niềm vui được làm cha, cũng chia sẻ suy nghĩ của bản thân: "Cháu nhà tôi dự sinh tầm mồng 10-15 tháng Giêng (âm lịch). Vợ chồng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì về việc sinh sớm để né năm con cọp cả.

Nhìn lại trong gia đình, bà nội tôi tuổi cọp, mẹ tôi tuổi cọp, cô ruột tôi tuổi cọp, thím dâu tôi tuổi cọp. Nhưng có vấn đề gì đâu. Bản thân những người nữ tuổi cọp trong gia đình đều có cuộc sống vui vẻ".

Anh Trí chia sẻ, mọi người trong nhà đều tin tưởng vào cuộc sống êm ấm, tương lai xán lạn của con gái. Ông bà nội ngoại của bé còn hứa "thưởng đậm" khi bé chào đời. "Ai cũng hồ hởi chờ bé cọp đời thứ tư của gia tộc sinh ra đời", anh Trí vui vẻ nói.

Bác sĩ sản nhi Thúy Trương cho rằng có những quan niệm thế này thế nọ về người tuổi cọp trong dân gian. Nhưng cũng chính dân gian lại cho rằng: Người tuổi Dần vô cùng dũng cảm, lại có tính cạnh tranh cao, không bao giờ chịu khuất phục trước người khác; là người có ước mơ và hoài bão lớn, tuổi Dần luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. 

"Sinh né kiểu này có gì hay? Xét cho cùng, sinh né để muốn tốt cho con. Vậy mà bắt con chào đời sớm, liệu có tốt thật hay không?", bác sĩ Thúy Trương nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem