Erdogan vuốt mặt Trump lẫn Putin, nối lại cuộc tấn công người Kurd Syria

Minh Nhật (theo Express) Thứ sáu, ngày 25/10/2019 12:00 PM (GMT+7)
Ông Erdogan đã nối lại cuộc tấn công dân quân người Kurd chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào công bố thỏa thuận ngừng bắn ở Bắc Syria sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, báo Anh Express cho biết.
Bình luận 0

img

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan  được cho là đã vuốt mặt cả Tổng thống Trump lẫn Putin để nối lại cuộc tấn công người Kurd ở Syria

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo ngày 24/10 cáo buộc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh tấn công 3 ngôi làng phía đông bắc Syria trong khi thỏa thuận ngừng bắn vẫn có hiệu lực, khiến hàng nghìn dân thường phải sơ tán. Phụ trách văn phòng báo chí Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mustafa Bali cho biết, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công các làng Assadiya, Mishrafa và Manajer.

"Dù lực lượng của chúng tôi thực hiện đúng lệnh ngừng bắn và rút quân khỏi toàn bộ khu vực ngừng bắn, Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng khủng bố đồng minh vẫn vi phạm quá trình ngừng bắn", thông cáo của SDF cho biết.

"Lực lượng hai bên vẫn giao tranh. SDF sẽ thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc vi phạm thỏa thuận", ông Mustafa Bali nhấn mạnh.

SDF đồng thời kêu gọi Mỹ can thiệp để chấm dứt những cuộc đụng độ tại khu vực mới.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hôm 22/10 đồng ý rằng quân đội hai nước sẽ tuần tra ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi lực lượng người Kurd rút khỏi "vùng an toàn" - một vùng đất dọc theo biên giới, nơi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan muốn tái định cư người tị nạn. Theo thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, lực lượng người Kurd phải rút khỏi hơn 30 km lãnh thổ sát biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 23/10, Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ là vĩnh viễn và tuyên bố dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 24/10 tuyên bố sẽ thực hiện tấn công chống lại lực lượng người Kurd nếu lực lượng này không rút khỏi “vùng an toàn”, đồng thời khẳng định "đó là quyền tự nhiên của chúng tôi để đè bẹp họ", theo Reuters.

Về phần mình, Nga khẳng định thỏa thuận hòa bình vẫn được duy trì. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin khẳng định với Interfax rằng mọi nội dung của thỏa thuận đều đang được thực thi đầy đủ. Hãng tin RIA trích dẫn thông tin từ SDF cho hay, lực lượng người Kurd đã di chuyển ra khỏi 32 km từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria hôm 24/10. 

Nga thông báo sẽ điều động thêm 276 cảnh sát quân sự và 33 đơn vị khí tài hạng nặng đến Syria để đảm bảo thực thi thỏa thuận hòa bình tại miền Bắc Syria.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, Geir Pedersen cũng cho biết lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì phần lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem