EURO 2020 lại chứng kiến điều kỳ lạ nhất lịch sử giải đấu

Thứ ba, ngày 22/06/2021 21:10 PM (GMT+7)
EURO 2020 chứng kiến nhiều điều kỳ lạ xảy ra, chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Ở trận đấu giữa Phần Lan và Bỉ rạng sáng ngày 22/6, thêm một tình huống hy hữu được cầu thủ hai đội tạo nên.
Bình luận 0

ĐT Bỉ có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ĐT Phần Lan ở lượt trận cuối để tiến vào vòng 1/8 UEFA EURO 2020 với 3 trận toàn thắng và ngôi nhất bảng B. Ở cuộc đối đầu này, ĐT Phần Lan thi đấu đầy quyết tâm với mục tiêu giành 1 điểm. Trong khi đó bên phía ĐT Bỉ những hảo thủ như De Bruyne, Eden Hazard hay Lukaku thi đấu cố gắng ngay từ đầu trận nhưng đụng phải bức tường phòng ngự vô cùng kiên cố.

Phải đến phút 74 của trận đấu, Bỉ mới bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên bàn thắng đến với Lukaku và các đồng đội lại đến từ pha đốt lưới nhà của thủ môn Lukas Hradecky.

Hradecky là thủ môn thứ hai trong lịch sử EURO đốt lưới nhà.

Cụ thể xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, trung vệ Vermaelen bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc khung thành của Phần Lan. Bóng bật lại chạm đúng tay thủ môn đi ngược vào phía sau vạch vôi.

Chứng kiến tình huống này, người hâm mộ bỗng nhớ ngay tới tình huống phản lưới nhà của thủ môn Wojciech Szczesny của Ba Lan ở trận đấu với Slovakia trận ra quân bảng E VCK Euro 2020. Trong nỗ lực đổ người cản phá, Szczesny đã vô tình bị bóng dội vào lưng trước khi đi vào lưới giúp Slovakia có bàn mở điểm.

Với pha bóng trời ơi, đất hỡi này của Szczesny khiến anh là người làm nên lịch sử tại EURO khi là người gác đền đầu tiên phản lưới nhà. Trước đó trong giải đấu chưa ghi nhận điều tương tự.

EURO 2020 lại tiếp tục chứng kiến điều kỳ lạ nhất lịch sử giải đấu khi có thủ môn thứ hai phản lưới nhà. Sau Szczesny là thủ môn Lukas Hradecky của Phần Lan.

EURO 2020 lại chứng kiến điều kỳ lạ nhất lịch sử giải đấu - Ảnh 2.

Szczesny của Ba Lan cũng tạo nên dấu ấn đáng quên tại EURO 2020

Điểm chung ở hai pha đốt lưới này là bóng đi dội cột dọc rồi đập vào người thủ môn trước khi đi ngược trở lại khung thành. Cũng không thể trách hai thủ môn này được bởi đó là những tình huống khá may rủi.

Như vậy tính đến nay EURO 2020 ghi nhận với 6 pha phản lưới nhà và lập nên một kỉ lục đáng quên - vòng chung kết EURO có nhiều bàn phản lưới nhà nhất. Cột mốc trước đó thuộc về EURO 2016 với 3 bàn phản lưới nhà.

Phong Trần (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem