EVN Hà Nội “vượt đích”

Thứ năm, ngày 10/01/2013 05:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, song năm 2012, Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh...
Bình luận 0

Có thể nói, năm 2012 là năm "vượt đích" đầy khó khăn của EVN HANOI nếu nhìn vào các chỉ tiêu đạt được. Đó là tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 7,1%, giảm được 0,5% so với kế hoạch được giao, đã thực hiện tiết kiệm điện được 209 triệu kWh (tương đương với 2% tổng thương phẩm), tiếp nhận bàn giao lưới điện nông thôn của 7 xã với 21.326 hộ dân, thay được trên 568.000 công tơ tại các khu vực tiếp nhận, đạt trên 99,94%...

img
Năm 2012, EVN HANOI đã hoàn thành lắp đặt gần 9.700 công tơ 3 pha nhiều biểu giá.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban Kinh doanh EVN HANOI cho biết, trong năm 2012 tình hình cung ứng điện đã được EVN HANOI thực hiện tốt, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế của thủ đô. Mức tăng trưởng phụ tải của Hà Nội năm 2012 là 11,16% so với năm 2011.

EVN HANOI đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác kinh doanh điện năng, đặc biệt đối với chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị liên quan, tập trung chủ yếu đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Hà Nội, tại tổ dân phố, khối cơ quan, tổ chức, trường tiểu học, phối hợp với các đối tác triển khai bán được 9.512 bình nước nóng năng lượng mặt trời (vượt 237% so với kế hoạch).

Kết quả năm 2012, Hà Nội đã tiết kiệm được 209 triệu kWh điện (khoảng 2% tổng số điện thương phẩm). Trong công tác giảm tổn thất điện năng, Ban Chỉ đạo của Tổng Công ty đã tiến hành kiểm tra tại tất cả các Công ty Điện lực, tăng cường kỷ luật vận hành, kiểm tra lưới điện theo quy định và áp dụng các giải pháp kỹ thuật để giảm suất sự cố.

Năm 2012, EVN HANOI đã hoàn thành lắp đặt gần 9.700 công tơ 3 pha nhiều biểu giá; tiếp nhận bàn giao lưới điện nông thôn của 7 xã với 21.326 hộ dân, thay được trên 568.000 công tơ tại các khu vực tiếp nhận, đạt trên 99,94 %... Do vậy, tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2012 của Hà Nội đạt 7,1%, giảm được 0,5% so với kế hoạch được giao.

Cũng trong năm 2012, Tổng Công ty đã thực hiện kiểm tra, lập 15.762 biên bản truy thu các trường hợp công tơ bị sự cố đo đếm, sai giá, xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng điện, đến nay đã truy thu 10,8 triệu kWh, tổng số tiền truy thu, bồi thường và phạt là hơn 18 tỷ đồng...

Chỉ tính riêng trong tháng 12.2012, EVN HANOI đã hoàn thành liên tiếp 8 công trình lớn, bao gồm khánh thành Trạm biến áp 110kV Quang Minh, cải tạo nâng cấp 3 tuyến đường dây 110kV và nâng công suất 4 trạm biến áp. Đúng theo kế hoạch được các đơn vị điều chỉnh và EVN HANOI đăng ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong năm 2012, EVN HANOI đã đầu tư 1.800 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm và phần lớn đều hoàn thành đúng tiến độ được giao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVN HANOI khẳng định: Để hoàn thành tốt công tác kinh doanh năm 2013, EVN HANOI sẽ bám sát phương án cung cấp điện của EVN, tiếp tục thực hiện chương trình tiết kiệm điện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của EVN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem