Facebook của người nổi tiếng mất lượng theo dõi khủng: Lỗi hiển thị hay chiêu lách quy định?

Thanh Thanh Thứ tư, ngày 12/10/2022 09:39 AM (GMT+7)
Mạng xã hội đang rất xôn xao trước việc hàng loạt KOLs trên facebook bị mất lượng người theo dõi xuống dưới 10.000.
Bình luận 0

Sáng ngày 12/10 nhiều người xôn xao trước việc rất nhiều trang cá nhân của những người nổi tiếng, thậm chí được tích xanh mất follow. Cụ thể, toàn bộ trang Facebook cá nhân trước đó có hơn 10.000 người theo dõi đều sẽ được nền tảng hiển thị ở mức hơn 8.000-9.000 lượt.

Điển hình như các cầu thủ như Quang Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng,... vốn có hàng triệu người theo dõi trên Facebook. Nhưng con số nền tảng hiển thị trên trang cá nhân của các cầu thủ này lúc này đều khoảng 9.600 người.

Facebook lỗi hiển thị mất follow hay chiêu lách quy định? - Ảnh 1.

Rất nhiều trang cá nhân của những người nổi tiếng bị tụt follow xuống dưới 10.000 lượt. Ảnh:FBNV

Không chỉ các KOLs của Việt Nam mà thậm chỉ trang cá nhân tích xanh của ông chủ facebook là Mark Zuckerberg cũng bị hạ còn 9.924 lượt người theo dõi. Tuy nhiên khi tìm kiếm tên của người nổi tiếng thông qua công cụ Facebook hoặc ấn vào xem chi tiết số lượt theo dõi thì  con số này vẫn hiển thị đúng. Đồng thời, danh sách người theo dõi của các trang cá nhân vẫn có đủ khi xem chi tiết.

Mặt khác những fanpage không bị ảnh hưởng. Lượng follower ở các người dùng dưới 10.000 theo dõi cũng không bị giảm sút.

Theo phán đoán của nhiều người thì khả năng đây chỉ là lỗi hiển thị của facebook. Hiện Facebook chưa thông báo tình trạng lỗi và nguyên nhân gây mất lượng lớn người theo dõi trên trang cá nhân.

Facebook lỗi hiển thị mất follow hay chiêu lách quy định? - Ảnh 2.

Bộ TT&TT đề xuất tài khoản Facebook tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi/đăng ký từ 10.000 người trở lên phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt thì đây không chỉ là lỗi hiển thị của facebook mà còn có thể là một "chiêu" để mạng xã hội lớn nhất hành tinh lách quy định của Bộ TT&TT tại Việt Nam. Trước đó theo đề xuất của Bộ TT&TT, các kênh/tài khoản tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi/đăng ký từ 10.000 người trở lên phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ.  

Tình trạng nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng MXH để hoạt động báo chí, tổ chức phát trực tuyến (livestream) để cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, nhân phẩm tổ chức, cá nhân khác và thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật lan truyền tin giả, gây mất ổn định xã hội và bức xúc trong xã hội và cũng là gây bất bình đẳng với doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trước đó vào năm 2016, Facebook cũng đã từng thay đổi API và quét các tài khoản ảo, khiến nhiều người bị mất lượt theo dõi. Tuy nhiên, có vẻ như lần này chỉ là sự cố khi ngay cả chính Mark Zuckerberg cũng bị ảnh hưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem