Bích Thủy TV lãnh án 8 năm tù

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 11/04/2023 13:57 PM (GMT+7)
TAND huyện Bình Chánh - TP.HCM đã tuyên phạt Bích Thủy TV mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bình luận 0
Facebooker Bích Thủy TV bị tuyên phạt 8 năm tù - Ảnh 1.

Facebooker Bích Thủy TV bị HĐXX TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt 8 năm tù. Ảnh: Song Minh

Chiều11/4, TAND huyện Bình Chánh tiếp tục diễn ra phiên xét xử sơ thẩm đối với YouTuber Bích Thủy TV trong vụ án liên quan đến đấu thầu bãi giữ xe ở Bệnh viện quận Gò Vấp. Trong vụ án này, Bích Thủy TV bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13h30, phiên tòa bước vào phần tuyên án. Trước đó, đại diện VKSND huyện Bình Chánh đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Thủy từ 8 - 9 năm tù, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX buộc bị cáo Thủy bồi thường số tiền 300 triệu đồng. Do số tiền này sử dụng mục đích trái pháp luật, sau khi bồi thường sẽ tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. 

HĐXX nhận định, bị cáo Thủy dùng thủ đoạn gian đối, nói mình có mối quan hệ với ông Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp, có thể lo đấu thầu bãi giữ xe. Tuy nhiên, qua xác minh, bãi giữ xe của Bệnh viện quận Gò Vấp do một công ty trúng thầu và thực hiện từ ngày 28/11/2016 đến nay.

Theo lời khai của ông Quốc, bệnh viện cũng không có chủ trương xây dựng khu phức hợp trên tầng thượng hay đấu thầu bãi giữ xe. 

HĐXX nhận định, thông tin bị cáo đưa ra không đúng sự thật, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 300 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Thủy phù hợp với tài liệu chứng cứ như lời khai bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Liên quan việc đưa số tiền 300 triệu đồng của các cá nhân, để tác động người có thẩm quyền thực hiện hành vi trái pháp luật, HĐXX kiến nghị CQĐT Công an huyện Bình Chánh điều tra, làm rõ các cá nhân, để xử lý theo quy định.

Cáo trạng của vụ án này thể hiện, giữa năm 2017, Thủy nói với bà T.T.L. rằng Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi xe máy, và có thể lo lót trúng thầu. Bà L. đã thông tin cho anh N.H.T., anh này rủ anh N.V.T cùng hợp tác.

Chiều 25/7/2017, anh H.T. và anh V.T. gặp bị cáo Thuỷ tại quán ăn ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Thủy giới thiệu là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quan hệ với Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp. Thủy cho biết muốn trúng thầu bãi xe phải lo lót 500 triệu đồng, đưa trước 300 triệu đồng.

Theo Đài truyền hình TP.HCM, không có nhân sự nào tên Nguyễn Thị Bích Thủy.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Thủy đã không thừa nhận hành vi này. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thủy 8 năm tù về tội ""Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thị Bích Thủy (42 tuổi, quê Đồng Nai) được cư dân mạng biết đến với kênh YouTube có tên "Bích Thủy TV" và Facebook cùng tên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem