Facebooker Lương Hoàng Anh âm thầm xóa thông tin sai lệch về "gạo thị trường", ruộng lúa là của người khác

P.V Thứ hai, ngày 15/08/2022 19:58 PM (GMT+7)
Trên trang Facebook cá nhân có tên Lương Hoàng Anh đã không còn tìm thấy thông tin liên quan đến việc "gạo thị trường" dùng thuốc thì mới bóng đẹp sau phản ứng và sự bức xúc của doanh nghiệp ngành gạo.
Bình luận 0

Trên trang Facebook cá nhân có tên Lương Hoàng Anh đã không còn tìm thấy thông tin liên quan đến việc "gạo thị trường" dùng thuốc thì mới bóng đẹp.

Trong khi đó, chiều 15/8, trao đổi với Dân Việt, TS Đào Minh Sô, Trưởng Bộ môn Chọn tạo giống cây trồng thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, cho biết, diện tích lúa nơi bà Lương Hoàng Anh quay phim, chụp ảnh là của ông Nguyễn Hoàng Nam, một start-up (khởi nghiệp) xây dựng vùng trồng lúa theo quy trình sản xuất hữu cơ tại huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh).

TS Đào Minh Sô có hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình này. "Mục tiêu chính là hỗ trợ nông dân có thu nhập tốt hơn nhờ trồng lúa, còn bản thân tôi không thu phí doanh nghiệp vì quy mô vùng trồng quá nhỏ, chỉ khoảng 5 ha. Thứ 6 vừa qua (ngày 12/8), vùng trồng này thu hoạch, tôi xuống cùng để xem kết quả còn Nam mời thêm cô Lương Hoàng Anh tham gia. Có thể Nam muốn liên kết tiêu thụ, tôi chỉ tư vấn về mặt kỹ thuật nên không quan tâm đến việc này", TS Sô khẳng định.

Facebooker Lương Hoàng Anh âm thầm xóa thông tin sai lệch về "gạo thị trường", ruộng lúa là của người khác - Ảnh 1.

Trên trang Facebook cá nhân có tên Lương Hoàng Anh đã không còn tìm thấy thông tin liên quan đến việc "gạo thị trường" dùng thuốc thì mới bóng đẹp.

Cũng theo TS Sô, không nên vì mục tiêu phục vụ bán hàng mà phát ngôn thiếu cẩn trọng, cần phải hiểu cách chế biến, bảo quản gạo để không ảnh hưởng đến toàn ngành.

"Nguyên lý không thể làm cái này mà đi phủ nhận cái khác. Tôi làm khoa học nên mọi nhận định phải dựa trên cơ sở khoa học, không thể thích nói gì thì nói, gây ảnh hưởng đến uy tín ngành hàng gạo. Qua thông tin tôi đọc được thì cô Lương Hoàng Anh không hiểu gì về quy trình sản xuất lúa gạo, có thể đăng với mục đích quảng cáo để bán hàng".

Trước đó, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành gạo và cả người tiêu dùng đều bức xúc về bài viết của Facebooker Lương Hoàng Anh khi thông tin về thị trường gạo.

Cụ thể, một bài viết chiều 14/8, tài khoản Lương Hoàng Anh giới thiệu gạo dinh dưỡng "Không dùng thuốc đánh bóng để hạt gạo nhìn bóng đẹp" do "tui quyết tâm phải tự sản xuất gạo để ăn".

Trước đó, vào ngày 13/8, tài khoản Facobook này còn đăng 1 clip ngắn ghi lại cảnh thu hoạch lúa sạch kèm dòng trạng thái: "Nôn dễ sợ không biết giống gạo dinh dưỡng mới này có được đón nhận không. Làm gạo dinh dưỡng thì đảm bảo dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe, nhưng sợ không cạnh tranh với gạo thị trường được về hình thức. Vì không cho thuốc thì nhìn sẽ không trắng bóng được và bảo quản không kỹ sẽ nhanh bị mối mọt. Nhưng yên tâm cả gia đình mạnh khỏe". 

Hiện người xem bài viết ở chế độ công khai không còn thấy bài viết này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem