Facebooker Lương Hoàng Anh "dìm" gạo thị trường, doanh nghiệp nói: Tôi chưa thấy ai dùng hóa chất làm trắng gạo bao giờ!

P.V Thứ hai, ngày 15/08/2022 13:51 PM (GMT+7)
Sau khi Facebooker Lương Hoàng Anh có chia sẻ thông tin "không cạnh tranh nổi với gạo thị trường về hình thức do không có thuốc làm trắng", đại diện một doanh nghiệp trong ngành lúa gạo cho biết, mấy chục năm làm gạo, tôi chưa thấy ai dùng hóa chất để làm trắng gạo bao giờ.
Bình luận 0

Liên quan đến thông tin Facebooker Lương Hoàng Anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc "không cạnh tranh nổi với gạo thị trường về hình thức do không có thuốc làm trắng" (hiện bài viết này đã không còn tìm thấy trên trang cá nhân của bà Lương Hoàng Anh), ông Nguyễn Quang Hòa, Giám đốc Công ty TNHH gạo Dương Vũ (Thủ Thừa, Long An) khẳng định: "Trong mấy chục năm làm trong ngành chế biến, xuất khẩu gạo, tôi chưa thấy ai dùng hóa chất để làm trắng gạo bao giờ".

Theo Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ, làm trắng là công đoạn cực kỳ đơn giản của công nghệ chế biến gạo, không mất nhiều chi phí. 

"Với công nghệ, máy móc như hiện nay, muốn gạo trắng như thế nào cũng được, đều có công nghệ hết, không ai đưa hóa chất vào làm trắng cả", ông Hòa nói.

Facebooker Lương Hoàng Anh "dìm" gạo thị trường, doanh nghiệp nói: Tôi chưa thấy ai dùng hóa chất làm trắng gạo bao giờ! - Ảnh 1.

Thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của Facebooker Lương Hoàng Anh khiến các doanh nghiệp ngành gạo bức xúc. Được biết, trang cá nhân này có 70.000 người theo dõi. Hiện, thông tin này không còn được tìm thấy trên trang Facebook Lương Hoàng Anh. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) khẳng định, làm trắng gạo là công đoạn sau thu hoạch, còn muốn xác định sản phẩm gạo có đảm bảo thời gian cách ly, có còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay không là xác định trên vỏ trấu.

Theo ông Nguyễn Quý Dương, nhờ ngành bảo vệ thực vật nỗ lực đẩy mạnh chương trình canh tác lúa thông minh (IPM) cùng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hướng đến mục tiêu giảm lượng vật tư đầu vào, trong đó có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nguyên tắc và hiệu quả, chất lượng hạt gạo Việt trong những năm qua đã khẳng định được uy tín, thương hiệu.

"Mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 5, 6 triệu tấn lúa, đi rất nhiều thị trường trên thế giới nhưng chúng tôi chưa nhận được phản hồi của các nước về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phát hiện trên gạo Việt. Nói cách khác, so với các nông sản khác, gạo là sản phẩm ít bị các thị trường cảnh báo", ông Dương khẳng định. 

Cũng theo ông Dương, với số lượng gạo xuất khẩu lớn như thế nhưng hầu như không có vi phạm cho thấy sự tiến bộ trong canh tác lúa của nông dân Việt Nam.

Đối với việc chứng nhận sản phẩm của doanh nghiệp có đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ hay an toàn hay không, ông Dương cho rằng, canh tác hữu cơ đòi hỏi quy trình rất nghiêm ngặt, do vậy để được công nhận là sản phẩm hữu cơ thì phải được cơ quan chức năng đánh giá, cấp giấy chứng nhận chứ không thể tự nhận sản phẩm của mình là hữu cơ được.

Facebooker Lương Hoàng Anh "dìm" gạo thị trường, doanh nghiệp nói: Tôi chưa thấy ai dùng hóa chất làm trắng gạo bao giờ! - Ảnh 2.

ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) khẳng định, mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 5 - 6 triệu tấn lúa, đi rất nhiều thị trường trên thế giới nhưng chưa nhận được phản hồi của các nước về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phát hiện trên gạo Việt. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Trước đó, Facebooker Lương Hoàng Anh, người từng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phạt hành chính 12,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về tỏi Lý Sơn lại làm cho các nhà sản xuất, chế biến gạo bức xúc vì những chia sẻ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành hàng lúa gạo Việt Nam, hạt gạo Việt Nam vốn đã nổi tiếng thế giới từ nhiều năm qua.

Theo đó, trong một clip đăng tải trên Facebook có tên Lương Hoàng Anh, bà Lương Hoàng Anh cho biết đang trồng lúa sạch kèm "caption": "Nôn dễ sợ, không biết giống gạo dinh dưỡng mới này có được đón nhận không. Làm gạo dinh dưỡng thì đảm bảo dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe, nhưng sợ không cạnh tranh với gạo thị trường được về hình thức. Vì không cho thuốc thì nhìn sẽ không trắng bóng được và bảo quản không kỹ sẽ nhanh bị mối mọt. Nhưng yên tâm cả gia đình mạnh khỏe".

Hiện, bài viết cũng như clip này không còn tìm thấy trên trang Facebook cá nhân có tên Lương Hoàng Anh.

Theo Điều 45 Luật Cạnh tranh, một trong những hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm là: Lôi kéo khách hàng bất chính bằng các hình thức sau đây: Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ, khuyến mại, điều kiện giao dịch liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác;

So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem