Fan thích thú với màn sút phạt hỏng của Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 07/02/2018 08:05 AM (GMT+7)
Trước sự cổ vũ, reo hò của các cổ động viên, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Xuân Trường đã có màn sút phạt rất dễ thương tại buổi giao lưu trên VTV6. Tuy nhiên cả hai đã không thể sút trúng vào gôn.
Bình luận 0

Tối ngày 6.2, VTV6 tổ chức buổi giao lưu giữa các thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các cổ động viên được diễn ra tại nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp cũng như livestream trên fanpage VTV6.

Với chủ đề “Các cầu thủ U23 từ những cậu bé chân trần tới trở thành người hùng sân cỏ”, ban tổ chức đã lên một kịch bản vô cùng thú vị, với những phần giao lưu, trò chuyện, trò chơi kết nối giữa các cầu thủ với nghệ sĩ. Đặc biệt cuộc gặp bất ngờ giữa các cầu thủ và người thầy đầu tiên của mình. Buổi giao lưu đã thực sự mang đến một không khí cực kỳ vui vẻ, sôi động và không kém phần ý nghĩa.

img

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo hồi hộp xem 3 cầu thủ là Xuân Trường, Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng tham gia trò chơi đá phạt luân lưu. Ảnh: Huy Hoàng.

Bắt đầu từ phần chào hỏi giới thiệu tên người bên tay phải cũng như một số tiết lộ tất xấu hoặc ưu điểm của đồng đội. Với phần giới thiệu này, Đoàn Văn Hậu bị thủ môn Bùi Tiến Dũng “tố” tật xấu là đàn em nhưng lại hay đánh các đàn anh. Còn cầu thủ Đức Huy “bị tố” có tật xấu là hay chém gió, nếu Đức Huy nói 10 chỉ nên tin 1. Còn Duy Mạnh thì “bị tố” là hay lề mề…Khiến nhiều khán giả không khỏi cười ngất ngây với màn “tố” hài hước, vui vui giữa các cầu thủ với nhau.

Ngay sau màn chào hỏi, các cổ động viên đã được xem những hình ảnh chơi bóng ngày bé của các cầu thủ và sau đó là màn đố vui với chính người thầy hiện tại của họ. Ông Park Hang Seo sẽ nhìn hình ảnh ngày còn "đóng bỉm "cho đến 3,4 tuổi của các học trò của mình để đoán xem họ là những ai. Với trò đoán hình ảnh này, chính các cầu thủ cũng cảm thấy hồi hộp và bật cười, khi huấn luyện viên của mình đoán trúng hoặc đoán nhầm cầu thủ này với cầu thủ kia.

img

Huấn luyện viên Park Hang Seo tham gia trò chơi nhìn hình ảnh đoán học trò khi còn bé

img

Cầu thủ Đức Huy thời... bỉm sữa

Từ thủ môn Tiến Dũng, Duy Mạnh, Hồng Duy, trung vệ Tiến Dũng hiện nay đều rất khác so với khi còn bé, ở độ tuổi nằm nôi, đến 3, 4, 9 tuổi vì thế, không quá ngạc nhiên thầy Park không thể nhận ra.

Phải đến lần thứ hai, HLV Park Hang Seo mới nhận thấy cậu học trò cưng Quang Hải nhờ vào đôi mắt, với Xuân Trường đó là hai bên má bầu bĩnh.

Những trường hợp "cá biệt" mà HLV Park Hang Seo không nhầm lẫn, đó là Trọng Đại. "Trọng Đại là một trong những cầu thủ đẹp trai nhất đội U23 Việt Nam", HLV Park Hang Seo hóm hỉnh.

Cũng trong buổi giao lưu này, HLV Park Hang Seo thừa nhận giai đoạn đầu khi mới sang Việt Nam ông gặp khó khăn trong việc thuộc tên các cầu thủ, nhất là với những người cùng tên. Giải pháp mà thầy Park đưa ra là phiên âm tên các cầu thủ từ tiếng Việt sang tiếng Hàn Quốc, điền số áo và CLB ở bên cạnh.

img

Nghệ sĩ Xuân Bắc, cầu thủ Quang Hải trong trò chơi sút phạt

img

Đội trưởng Xuân Trường chuẩn bị sút phạt

img

Nhạc sĩ Huy Tuấn là người sút phạt đầu tiên trong đội nghệ sĩ. Tuy nhiên anh cũng sút trượt ra ngoài dù đã được ưu ái sút phạt tới hai lần

img

Cựu danh thủ Hồng Sơn là người thay thế cho ca sĩ Thu Phương tham gia đá sút bên đội nghệ sĩ.

Trong buổi giao lưu, các cầu thủ đã thực hiện một trò chơi mà ban tổ chức đưa ra đó là trò chơi sút luân lưu, giữa hai đội là bộ ba Tiến Dũng (thủ môn), Xuân Trường và Quang Hải đối đầu với nhạc sỹ Huy Tuấn, nghệ sỹ Quốc Bình, ca sỹ Thu Phương.

Đây là màn so tài có một không hai này khiến các khán giả có mặt đã không ngớt reo hò và thích thú. Xuân Trường được nghệ sĩ Xuân Bắc dắt tay sút quả phạt đầu tiên, tuy nhiên cú sút của anh đã không thành công. Tiếp đến Bùi Tiến Dũng cũng tượng tự như Xuân Trường đã sút không thành công với loạt sút luân lưu của mình.  Mặc dù cả hai đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các cổ động viên tại nhà thi đấu cũng như trên fanpage VTV6. Tuy nhiên đến lượt cầu thủ Quang Hải, với sự tái hiện hài hước kiểu tuyết rơi đúng với trận chung kết giải U23 Châu Á, anh đã sút thành công trước sự reo hò của cả hai đội cầu thủ và nghệ sĩ, cũng như sự cổ vũ của các cổ động viên nữ phía bên dưới.

Còn phía đội nghệ sỹ, chơi chiến thuật "câu giờ" đổi người từ ca sỹ Thu Phương thành cựu tiền vệ Hồng Sơn (Sơn công chúa) nhưng cũng đã sút không trúng gôn.

img

Cầu thủ Văn Toàn xúc động khi nhìn thầy hình ảnh người thầy đầu tiên của mình, cũng như câu chuyện ngày nhỏ của mình qua lời kể của người thầy đầu tiên

img

4 cầu thủ của Hải Dương là Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Trọng Đại 

Cũng tại buổi giao lưu này, phần gây xúc động và ý nghĩa nhất đó là hình ảnh tư liệu về người thầy đầu tiên của các cầu thủ Văn Toàn, Văn Thanh, Trọng Đại, Đức Huy.

Mặc dù chương trình không thể nói hết cũng như đưa hết được những người thầy đầu tiên của các cầu thủ. Nhưng đại diện về câu chuyện nguồn cội, nơi đã tạo nên niềm đam mê, những trái bóng lăn trên đôi chân trần là những cầu thủ đến từ Hải Dương. Một đoạn video được quay tại Trung tâm bóng đá tỉnh Hải Dương, cùng người thầy đầu tiên của 4 cầu thủ là ông Phạm Văn Sơn, với những chia sẻ ngày còn bé, các cầu thủ đã phải sống xa gia đình ra sao. Chỗ ăn, ở, tập luyện bóng đá trong điều kiện thiếu thốn như thế nào… đã khiến không khí trong nhà thí đấu như trùng xuống, các cổ động viên không kìm nổi xúc động trước những hình ảnh đó.

img

Đặc biệt ban tổ chức đã gây bất ngờ cho 4 cầu thủ đến từ quê hương Hải Dương đó là sự xuất hiện của ông Phạm Văn Sơn, người thầy của họ.

Cả 4 cầu thủ, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Trọng Đại vui mừng và hạnh phúc khi người thầy đầu tiên đã có mặt tại buổi giao lưu.

Như vậy ngoài thiếu vắng 3 cầu thủ là Công Phượng, Xuân Mạnh cùng Văn Đức do ngày mai cùng CLB SLNA sang Singapore chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup nên không có mặt trong chương trình thì chương trình đã thực sự thành công với những lời khen ngợi của các cổ động viên cũng như cư dân mạng.

Rất nhiều facebooker đã không ngớt lời khen ngợi đây là buổi giao lưu của đội tuyển U23 Việt Nam hay nhất từ trước tới nay như facebooker Huỳnh Tâm đã bình luận: Chương trình rất ý nghĩa đồng hành với việc vinh danh các người hùng thì việc tri ân những người thấy những người thổi hồn vào đam mê của các bạn hãy tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa niềm đam mê của các bạn nhé, nếu có áp lực thì hãy nghĩ về nơi các bạn bắt đầu hãy nhớ về những người thầy đã truyền lửa cho các bạn nhé ...Cố gắng lên các người hùng ... người hâm mộ đã và sẽ đồng hành cùng các bạn..!

Chương trình thực sự có ý nghĩa không chỉ đúng với tôn chỉ tôn vinh các cầu thủ, nhìn lại những chặng đường gian nan các cầu thủ đã đi qua. Mà chương trình còn nhắc nhở các cầu thủ phải luôn tỉnh táo với cái đầu lạnh, trái tim nóng. Đừng vì sự nổi tiếng mà đánh mất mình…thông qua những lời gửi gắm rất tâm huyết, đầy tình yêu của các cầu thủ tiền bối cũng như người hâm mộ.

Đứng cạnh hai mỹ nữ gợi cảm, Xuân Trường U23 vẫn không hề nao núng

Phải chăng vì có bạn gái 3 năm nên chàng đội trưởng điển trai mới “đơ có đẳng cấp“ như thế?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem