Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 có gì đặc biệt?

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 10/05/2023 15:55 PM (GMT+7)
Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 3 - 6/6. Nhân kỷ niệm 10 năm Festival Biển, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức một loạt chương trình hoành tráng.
Bình luận 0

Sáng 10/5, tại TP.HCM, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo, thông tin về Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà năm 2023. 

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức 2 năm một lần, là sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, cũng là thương hiệu lễ hội riêng của tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2023 là lần thứ 10 Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức. Với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”, Festival Biển 2023 diễn ra từ ngày 3 - 6/6 với một loạt chương trình hoành tráng.

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa trở lại với nhiều hoạt động hoành tráng - Ảnh 1.

Phối cảnh sân khấu khai mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023. Ảnh: BTC

Chương trình chính được tổ chức hàng đêm tại Quảng trường 2 Tháng 4, thành phố Nha Trang. Đặc biệt nhất là lễ khai mạc Festival Biển 2023 với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng bừng sáng” lúc 20h ngày 3/6. Ngoài ra, cũng tại sân khấu này là các chương trình nghệ thuật “Khánh Hòa - Kết nối yêu thương”, đại nhạc hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”…

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, tuần lễ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 còn diễn ra hơn 60 hoạt động, sự kiện khác trên tuyến công viên bờ biển đường Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Các hoạt động gồm hội thi bơi thúng lắc thủng, hội thi câu cá, hội thi cứu hộ trên biển cùng các hoạt động có tính nghệ thuật như lễ hội Cầu Ngư, thi đấu cờ người, trò chơi dân gian “Hồ hát bài chòi”, biểu diễn nghệ thuật hát rỗi, múa bóng dân gian… Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động, liên hoan trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa trở lại với nhiều hoạt động hoành tráng - Ảnh 2.

Lễ hội Dù lượn Nha Trang 2023 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 trong khuôn khổ Festival biển. Ảnh: X.Thành

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, điểm mới của Festival biển năm nay là phần trình diễn ánh sáng kết hợp 1.653 drone (phương tiện bay không người lái) trong đêm khai mạc, giúp du khách hiểu hơn về Nha Trang - Khánh Hòa qua ngôn ngữ ánh sáng.

Trong khuôn khổ festival, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng đón đoàn Famtrip Úc đến khảo sát sản phẩm dịch vụ du lịch, xúc tiến mở rộng hợp tác tại tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5/2023.

Ngoài ra, ngành du lịch còn tổ chức chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh; lễ hội Dù lượn Nha Trang 2023 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6, lễ hội Ẩm thực với quy mô 100 gian hàng.

Qua Festival Biển 2023, tỉnh Khánh Hòa muốn giới thiệu với du khách hình ảnh về một điểm đến du lịch biển an toàn, năng động, mến khách.

UBND tỉnh Khánh Hòa hy vọng sẽ đem đến cảm nhận mới về Nha Trang - Khánh Hòa, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm và thưởng thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem