Gà đồi Yên Thế
-
Những ngày này, người chăn nuôi gà đồi Yên Thế (Bắc Giang) phấn khởi bởi tình hình dịch bệnh ổn định, thị trường tiêu thụ thuận lợi nên giá bán gà và các sản phẩm từ gà đồi ở mức cao, hứa hẹn mang lại thu nhập khá. Người dân đang tất bật chăm sóc gà bán vào dịp Tết Giáp Thìn.
-
Với lợi thế vườn đồi rộng, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 Nguyễn Hữu Quý ở xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang thả nuôi 50.000 gà lai chọi thả vườn cho doanh thu gần 9 tỷ đồng/năm, trừ chi phí anh thu lãi 2,4 tỷ đồng.
-
Với việc có thêm 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP được đánh giá phân hạng đợt 1 năm 2023, hiện tỉnh Bắc Giang có 253 sản phẩm OCOP, trong đó có 33 sản phẩm 4 sao, 220 sản phẩm 3 sao. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp, HTX có sản phẩm OCOP đã chủ động đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.
-
Bắc Giang đã có 180 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 42 sản phẩm đạt 4 sao, 138 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm đã tạo niềm tin cho người tiêu dùng như gà đồi Yên Thế, vải thiều Lục Ngạn, na dai Lục Nam, chè Yên Thế, mỳ chũ Lục Ngạn...
-
Nhờ lợi thế tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, trong nhiều năm qua, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng gắn với phát triển chăn nuôi “gà đồi Yến Thế” theo tiêu chuẩn OCOP. Nhờ chăn nuôi gà, nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu.
-
Chợ gà ngã ba Đình Nẻo, xã Liên Sơn được coi là một trong những điểm thu mua, vận chuyển gà lớn nhất của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Mỗi ngày, có hàng trăm tấn gà được các đại lý ở đây thu mua và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng và TP Hà Nội..
-
Với lợi thế tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn đồi, trong những năm qua, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gà đồi. Cũng nhờ đó, 2 sản phẩm giò gà và thịt gà đóng túi hút chân không của Yên Thế được đánh giá OCOP 4 sao.
-
"Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất con lai gà - trĩ giúp tạo thương hiệu vật nuôi mới của tỉnh Bắc Giang" của nhóm nghiên cứu Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa được trao giải Nhất tại Hội thi tìm kiếm ý tưởng trong nghiên cứu khoa học tỉnh Bắc Giang năm 2021.
-
Bắc Giang: Gà được chăm sóc đặc biệt, ở "phòng lạnh", HTX này bán 1 triệu con giống/năm, thu tiền tỷ
Hợp tác xã giống gia cầm Mạnh Ngân (HTX) ở bản Rừng Dài, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế (Bắc Giang) có diện tích 1,2 nghìn m2, được đầu tư bài bản với hệ thống tự động hóa từ cho gà ăn, uống đến hệ thống quạt mát...Hiện nay, HTX nuôi 7.000 con gà bố mẹ, mỗi năm đưa ra thị trường khoảng 1 triệu con gà giống. -
Sản phẩm gà đồi của huyện Yên Thế hàng năm cung cấp ra thị trường 10 – 12 triệu con, giá trị sản xuất 1.400 tỷ đồng (chiếm 60% giá trị sản xuất chăn nuôi của huyện).