Gà trống thiến
-
Với mỗi con gà trống thiến xuất chuồng, gia đình ông Hoàng Văn Hương (xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) thu về 300.000 đồng tiền lãi sau khi đã trừ hết chi phí.
-
Chuẩn bị cho thị trường dịp Tết Nguyên Kỷ Hợi 2019, gia đình chị Nông Thị Lợi, thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nuôi hơn 12.000 con gà trống thiến các loại. Đây cũng là trang trại lớn nhất của tỉnh Bắc Giang nuôi loại gà trống thiến.
-
Đặc sản ngày tết: Gà trống thiến giá cao chót vót vẫn được người tiêu dùng ráo riết săn lùng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.
-
Với vị béo ngậy, thơm ngon, màu vàng bắt mắt, đặc biệt là những thớ thịt giòn dai, ngọt đậm, gà sống thiến Lục Yên (Yên Bái) đang trở thành món đặc sản Tết được nhiều người dân thành phố lùng mua để dùng trong dịp Tết.
-
Với kinh nghiệm nuôi gà ta thả vườn khá lâu năm, Ông Bùi Văn Thân (xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) là người khá “mát tay” với chăn nuôi gà thả vườn, đặc biệt là nuôi gà trống thiến đón Tết Nguyên đán. Hiện đàn gà của ông đã lên tới 4 ngàn con.