Gà vàng phật thủ bằng nến gây “sốt” dịp Tết Đinh Dậu

Phú Lãm Chủ nhật, ngày 15/01/2017 06:20 AM (GMT+7)
Tạo hình đẹp, độc, lạ và mang ý nghĩa tượng trưng sự tốt lành, sung túc – sản phẩm Gà vàng phật thủ bằng nến đang gây “sốt” thị trường Tết năm nay.
Bình luận 0

Anh Dương Hoàng Thông (mệnh danh Thông Nến, Giám đốc Công ty CP nến Đại Việt) – chủ nhân của “Gà vàng phật thủ” chia sẻ, tháng 2.2016, ý tưởng cho ra đời sản phẩm đẹp, độc, lạ này đến với anh tình cờ qua câu chuyện với một người bạn.

img

  Sản phẩm gà vàng phật thủ bằng nến. Ảnh: P.L

Khi này, anh Thông vừa thành công với sản phẩm nến phật thủ đẹp nhất Việt Nam. Trăn trở tìm ý tưởng mới, tình cờ qua câu chuyện với người chị thân thiết, anh được gợi ý tưởng gà vàng cho “Tết Dậu”.

Kết hợp gà vàng với nến phật thủ, anh Thông cho ra đời tuyệt tác mới: “Kim kê chiêu tài”, hay còn được gọi “Kim kê phật thủ”, “Tân niên đại cát”.

Gà vàng và phật thủ được tạo hình từ sáp nến, chất liệu hữu cơ, an toàn, liên kết chặt chẽ trên một bệ khối. Màu vàng là gam màu duy nhất sử dụng tạo tác sản phẩm.

Bố cục sản phẩm gồm: Phật thủ thấp, nằm mé trái, “Kim kê” - Gà vàng ở bên phải, đứng trên thỏi vàng, mắt như quan sát, canh giữ. Gà vàng  chính là điểm nhấn - linh vật chính được “ngọn nến phật thủ” chiếu rọi bừng sáng gia tăng đại cát, bình an, sung túc trong năm mới.

“Kim kê” đứng trên thỏi vàng, khắp thân mình được dát tiền vàng vừa mang đến tài lộc, vừa tinh anh canh giữ, bảo vệ sự thịnh vượng cho gia chủ.

Giới thiệu trước Tết Đinh Dậu hơn 1 tháng, gà vàng phật thủ của anh Thông đã tạo nên cơn sốt, đơn đặt hàng từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đổ về.

Hơn 1 tháng qua, xưởng sản xuất của ông chủ trẻ hoạt động sáng đêm, xuất xưởng 1.000 bộ hàng mỗi ngày vẫn không đủ cấp cho các đại lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem