Gaddafi giấu vũ khí ở khắp thế giới?

Thứ sáu, ngày 09/03/2012 09:58 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thứ trưởng Ngoại giao Libya Mohammed Abdul Aziz hôm 8.3 cho biết, chính quyền của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi đã ngấm ngầm thực hiện kế hoạch cài vũ khí tại các đại sứ quán Libya rải rác khắp thế giới.
Bình luận 0

Các loại vũ khí bao gồm: súng ngắn, lựu đạn và vật liệu chế tạo bom được gói ghém cẩn thận trong “những chiếc túi ngoại giao” rồi vận chuyển tới các đại sứ quán Libya.

img
Muammar Gaddafi. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters cho biết, số vũ khí này dự kiến được sử dụng để ám sát các nhân vật phản đối chính quyền Gaddafi ở nước ngoài, hoặc phục vụ cho hoạt động chống phá các nước.

Lực lượng thân tín của ông Gaddafi đã vận chuyển vũ khí sang nhiều nước ở cả châu Phi, châu Á và châu Âu.

“Việc làm đó không chỉ diễn ra ở 2-3 quốc gia”, ông Abdul Aziz khẳng định.

“Không ai biết kế hoạch của ông ta là gì, nhằm vào mục tiêu nước ngoài, hay thành phần chống đối chính phủ mang quốc tịch Libya. Không ai hiểu nổi. Nói thực, với chế độ cũ, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Trong vòng sáu tháng qua, các lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã mất quyền kiểm soát tại các đại sứ quán ở nước ngoài.

Giới chức Hy Lạp, Ai Cập và Morocco lần lượt thông báo, họ tìm thấy nhiều loại vũ khí được cất giấu bên trong đại sứ quán Libya đóng tại các nước này.

Theo Reuters

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem