Gái gọi Nici muốn Becks... nuy để đối chất

Thứ ba, ngày 28/09/2010 10:47 AM (GMT+7)
Dân Việt - Gái gọi Irma Nici có vẻ không quá nao núng trước cơn giận giữ của Becks với tuyên bố sẵn sàng đối chất với khổ chủ trước tòa nếu anh này chịu nuy toàn phần.
Bình luận 0

Theo Daily Star, thì luật sư đại diện của Becks đã chính thức khởi kiện tờ Intouch, chủ biên Tạp chí và gái gọi Irma Nici lên Tòa án Tối cao Los Angeles (Mỹ) với yêu cầu bồi thường lên tới 25 triệu USD.

img
Gái gọi Nici thách đố Becks cởi đồ trước Tòa

Cụ thể hơn, theo News of the World, văn kiện dày 21 trang với những luận cứ đanh thép buộc tội gái gọi Nici đã xâm phạm trắng trợn tới đời tư của người khác bằng cách dựng lên một loạt câu chuyện sai sự thật. Dưới đây là 9 điểm mâu thuẫn trong lời nói của Nici đã được các luật sư của Becks vạch ra.

1. Nici cho rằng tháng 8/2007 hai người tới khách sạn tại Mahattan nhưng quản lý khách sạn chứng thực rằng họ chưa từng xuất hiện tại đây. “Becks là người nổi tiếng và chỉ cần anh ấy tới đây uống rượu thôi thì chúng tôi sẽ biết”.

2. Nici nói thông qua sự giới thiệu của một người bạn mà quen biết với Becks nhưng tên của người bạn giờ này vẫn chưa thể nói ra.

3. Người cùng Nici phục vụ Becks trong cuộc vui tay ba mà cô kể ra cũng không thấy xuất hiện, chỉ được Nici khai nghệ danh là Jess.

4. Nici nói có ghi âm cuộc điện thoại của Becks khi họ gặp nhau ở Mahattan nhưng không cung cấp được băng ghi âm với lý do quên mật mã điện thoại.

5. Nici nói cô có cuốn sổ về khách hàng của mình nhưng số điện thoại của Becks thì lại không biết với lý do đây không phải là khách hàng tiềm năng

6. Nici nói có chụp hình với Becks khi họ vui vẻ tại New York nhưng không còn ảnh vì túi bị mất.

7. Thẻ tín dụng mà cô cho là chứng cứ chứng minh cô và Becks tới London vui vẻ cũng không có.

8. Nici từ chối cuộc kiểm tra nói dối, vì cho rằng cảnh sát sẽ lấy đó làm bằng chứng chứng minh cô là gái mại dâm nhưng thực tế, ngay từ đầu cô đã thừa nhận việc này.

9. Irma Nici nói đây là tên thật của mình, lúc lại bảo đó là nghệ danh, sau lại nói đó là tên gọi thân mật khi còn ở nhà.

img
Văn kiện khởi kiện của Becks gửi lên Tòa án Tối cao Los Angeles

Trước đó, ngày 22/9, tờ In Touch dẫn lời gái gọi Nici cho hay, Becks đã từng được cô “chăm sóc” 5 lần tại các địa điểm khác nhau trong năm 2007, thời điểm danh thủ này mới chân ướt chân ráo tới Los Angeles.

Thông tin này khiến Becks rất điên tiết và như đã tuyên bố, tiền vệ này đã chính thức khởi kiện Nici và tờ In Touch cũng như chủ biên của họ với yêu cầu đòi bồi thường lên tới 25 triệu USD.

Nici, từng liên hệ với một số tờ báo để bán thông tin về Becks với giá 200.000 USD nhưng đều bị từ chối vì không cung cấp được bằng chứng, vẫn tỏ ra rất cứng sau khi bị kiện. Cô nàng tuyên bố, dù không có trong tay bất kỳ một bằng chứng nào, nhưng nếu Becks chịu cởi toàn phần khi đối chất trước tòa, cô sẽ chỉ ra được đặc điểm nhận dạng ở chỗ kín của danh thủ này.

Phát biểu của Nici lập tức bị cho là “chó cùng cắn giậu”. Khi không thể chứng minh được độ xác thực trong lời nói của mình thì quay sang tìm cách hạ nhục đối phương. Tuy nhiên, người đại diện của Nici vẫn mạnh bạo tuyên bố rằng thân chủ của mình sẽ theo kiện bởi “người thua kiện chắc chắn sẽ là đối phương”.

“Cô ấy còn rất nhiều câu chuyện chưa tiết lộ. Cô ấy hoàn toàn có thể cung cấp các bằng chứng xác thực. Becks hãy chuẩn bị tinh thần mà rũ bỏ cả quần nhỏ trước Tòa, nếu muốn chứng minh mình trong sạch. Còn nếu không, điều đó chỉ chứng minh Nici nói thật mà thôi”.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem