Gái xinh mặc bikini trình diễn tại triển lãm xe

Lê Nguyên (Sina) Thứ ba, ngày 31/05/2016 08:24 AM (GMT+7)
Mặc dù TQ đã ra luật cụ thể về trang phục trình diễn nhưng các PG này này lách luật.
Bình luận 0

Mới đây, hình ảnh một dàn PG ngang nhiên lách luật, trình diễn bikini ở một triển lãm xe ô tô, mô tô tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, gây ra nhiều tranh cãi. 

img

Trước đây, tại các triển lãm ô tô, mô tô không thể thiếu những cô mẫu ăn mặc thiếu vải làm nóng bầu không khí, thu hút rất nhiều người tới xem xe, ngắm người đẹp.

img

Tuy nhiên, sau nhiều lần các nhà tổ chức đi quá đà, để dàn mẫu xe ăn mặc quá phản cảm, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã ra luật cụ thể quy định độ ngắn dài của trang phục trình diễn. 

img

Các mức phạt cũng rất cao khiến những triển lãm xe dần đi vào nề nếp, tránh được vô số lần dàn mẫu trẻ ăn mặc dung tục, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục.

img

Mặc dù vậy, để thu hút được khách hàng quan tâm đến sản phẩm của mình, các nhà tổ chức luôn tìm đủ mọi chiêu trò hay cách lách luật để thu hút sự chú ý. Ví dụ như sự kiện ở Vũ Hán này, không cho diện đồ hở hang thì họ sẽ tổ chức hẳn show diễn đồ nội y, trình diễn áo tắm quy mô nhỏ. 

img

Không những thế, những cô mẫu trẻ còn ăn mặc kết hợp lệch lạc giữa đông tây, kim cổ, diện trang phục áo tắm hai mảnh hở hang, nóng bỏng nhưng lại trang điểm và làm tóc theo phong cách cổ điển, dựa theo nghệ thuật kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc. 

img

Không ngoài dự đoán, sự kiện nhận được sự quan tâm lớn của công chúng cũng như báo giới địa phương, thu hút được sự chú ý của dư luận, lôi kéo được nhiều khách hàng. 

img

Sau khi những hình ảnh được đăng tải trên các trang báo mạng, ngay lập tức đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Có người cho rằng, thời buổi bây giờ dùng người mẫu bikini quảng cáo xe là bình thường, không nên cấm đoán quá mức, chỉ không nên kết hợp phản cảm quá đà là được. 

Một số khác bày tỏ sự gay gắt của mình về sự lách luật ngày một nhiều của các đơn vị, doanh nghiệp muốn thu khút khách hàng. Họ cho rằng việc sử dụng mẫu thiếu vải để gây chú ý là rất dung tục, khiến đạo đức suy đồi, cần phải chấm dứt ngay những hành động gây mất mỹ quan, đi ngược lại truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem