Gần 10.000 lính lục quân Mỹ bị béo phì do đại dịch

Thứ hai, ngày 03/04/2023 13:49 PM (GMT+7)
Một nghiên cứu gần đây chỉ ra gần 10.000 binh sĩ Mỹ đã bị béo phì trong giai đoạn từ tháng 2/2019 tới tháng 6/2021, chỉ tính riêng trong lực lượng lục quân, AP đưa tin ngày 2/4.
Bình luận 0
Gần 10.000 lính lục quân Mỹ bị béo phì do đại dịch - Ảnh 1.

Đại dịch Covid-19 khiến nhiều binh sĩ Mỹ bị béo phì. Ảnh: Lục quân Mỹ

Vấn đề này đã khiến tỷ lệ béo phì lên tới gần một phần tư số binh sĩ trong diện nghiên cứu. Bên cạnh lục quân, lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

“Lục quân và các lực lượng khác cần chú tâm tới cách thức giúp các binh sĩ lấy lại thể lực khỏe mạnh”, bà Tracey Perez Koehlmoos, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nói.

Theo các nhà khoa học, những binh sĩ thừa cân - béo phì sẽ dễ bị thương hơn. Khả năng đáp ứng của họ trong các công việc đòi hỏi thể chất cũng không tốt bằng các binh sĩ khác.

Quân đội Mỹ mất hơn 650.000 ngày công mỗi năm liên quan tới tình trạng thừa cân - béo phì, trong khi phải chi hơn 1,5 tỷ USD mỗi năm để chữa bệnh cho các binh sĩ và gia đình.

Bà Koehlmoos cho biết nhóm nghiên cứu chưa có số liệu mới nhất, nhưng không có dấu hiệu cho thấy xu hướng trên đang thuyên giảm.

Để thực hiện nghiên cứu, bà Koehlmoos và các cộng sự phân tích số liệu y khoa của toàn bộ binh sĩ lục quân Mỹ tại ngũ trong kho dữ liệu của quân đội Mỹ, bỏ qua những người mang thai và những người không có thông tin đầy đủ.

Trong số gần 200.000 người còn lại, họ nhận thấy gần 27% số người khỏe mạnh trước đại dịch bị thừa cân - trong khi gần 16% số người thừa cân chuyển sang béo phì. Tỷ lệ béo phì trong lục quân Mỹ đã tăng từ 18% lên 23%.

Việt Hà (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem