Gần 2 năm của nhiệm kỳ và 5 thay đổi nhân sự thành viên Chính phủ

PVCT Thứ ba, ngày 23/05/2023 10:13 AM (GMT+7)
Chiều qua (22/5), ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Chính phủ đã thay đổi 5 nhân sự trong thành viên Chính phủ.
Bình luận 0

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), được Quốc hội bầu (bầu Thủ tướng) và phê chuẩn việc bổ nhiệm (Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, Trưởng ngành) với 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Gần 2 năm của nhiệm kỳ và 5 thay đổi nhân sự thành viên Chính phủ - Ảnh 1.

Phiên họp thường kỳ tháng 4/2023 của Chính phủ. Ảnh VGP

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (tháng 6/2022), Quốc hội đã phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long (ông này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra trong vụ án liên quan Công ty Việt Á).

Đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 (bà Lan trước đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thể (ông Thể hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương). Sau đó Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (trước đó ông Thắng là Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên).

Gần 2 năm của nhiệm kỳ và 5 thay đổi nhân sự thành viên Chính phủ - Ảnh 2.

Ông Đặng Quốc Khánh (cầm hoa) là tân thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Đ.X

Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai (tháng 1/2023), Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm với 2 Phó Thủ tướng là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Sau đó Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; phê chuẩn bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng (ông Quang trước đó là Bí thư Thành ủy Hải Phòng).

Trên cương vị Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà vẫn kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đến ngày 22/5, kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng đối với ông Trần Hồng Hà. Sau đó Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Như vậy tính từ đầu nhiệm kỳ (tháng 7/2021) đến nay, Chính phủ có 5 sự thay đổi, ông Trần Hồng Hà vẫn là thành viên Chính phủ nhưng đảm nhiệm vị trí công tác khác (trước là Bộ trưởng sau giữ chức Phó Thủ tướng); có 4 thành viên Chính phủ mới so với đầu nhiệm kỳ là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng và tân Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Trong các thành viên Chính phủ có 3 nữ là bà Nguyễn Thị Hồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), bà Đào Hồng Lan, bà Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Hai thành viên Chính phủ trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị (Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và ông Đặng Quốc Khánh (cùng 47 tuổi).

Trong 27 thành viên Chính phủ có 17 người là Đại biểu Quốc hội khóa XV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem