Gần 2 tỷ bảng chuyển nhượng có giúp Man City gỡ mác “trọc phú”?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 09/06/2023 15:10 PM (GMT+7)
Sau 15 năm nhận được sự đầu tư mạnh mẽ theo kiểu “túi tiền không đáy” từ giới chủ của tập đoàn Abu Dhabi, Man City đang đứng trước cơ hội cực lớn để tạo ra “cú ăn ba” lịch sử với điểm nhấn là chức vô địch Champions League mùa giải này.
Bình luận 0

Man City cần vô địch Champions League để "hóa rồng"

Khi PSG chiêu mộ Neymar vào năm 2017 với mức phí chuyển nhượng 222 triệu euro, truyền thông châu Âu nhận định, đội bóng này thuộc dạng tiêu tiền đến mức vô đối. Nhưng nếu tính tổng cộng về khả năng chuyển nhượng cầu thủ, PSG vẫn… về nhì. Đội xếp trên PSG chính là Man City, với sự hậu thuẫn cũng theo kiểu tiền là chuyện nhỏ, làm bá chủ châu Âu và đánh bóng thương hiệu mới là chuyện lớn.

Theo thông tin từ tờ Daily Mail cách đây 3 năm, để lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải 2019/2020, PSG đã tốn 1,082 tỷ bảng mua cầu thủ. Nhưng con số này chẳng nhằm nhò gì với Man City. Cũng ở thời điểm ấy, Man City đã "đốt" 1,740 tỷ bảng để thu nạp các anh tài về sân Etihad.

Gần 2 tỷ bản chuyển nhượng có giúp Man City gỡ mác “trọc phú”? - Ảnh 1.

Man City đã vô địch Premier League mùa này. Ảnh: SPORT

Kết quả: PSG thua Bayern Munich trong trận chung kết mùa 2019/2020. Dù ở nước Pháp, PSG quá mạnh so với phần còn lại, nhưng những chức vô địch Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp hay Cúp liên đoàn Pháp không đủ để tạo nên một PSG là thương hiệu vượt tầm xứ lục lăng.

Man City tính đến trước trận chung kết Champions League mùa này cũng không khá hơn PSG là mấy. Họ thua Chelsea ở chung kết Champions League mùa 2020/2021 và gục ngã trước Real Madrid tại bán kết mùa trước. Tóm lại, Man City vẫn bị coi là "trọc phú" như PSG và điểm hơn duy nhất của họ chỉ là Premier League có sức hút lớn hơn Ligue 1 mà thôi.

Nói một cách ví von, PSG và Man City đều là 2 ông vua tại các giải đấu nội địa. Họ đội chiếc vương miện rất đẹp, nhưng lại thiếu viên ngọc lung linh nhất gắn vào đó để biến thành hoàng đế của lục địa già. Dẫn chứng rõ nét nhất là PSG đã vô địch Ligue 1 mùa này, nhưng HLV Galtier đã mất việc vì đơn giản là PSG bị loại quá sớm tại Champions League.

HLV Guardiola tên tuổi hơn hẳn đồng nghiệp Galtier và cũng nhận được nhiều sự tin tưởng hơn. Nhưng nếu một lần nữa không thành công ở mức độ cao nhất, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải nhận không ít dấu hỏi về bản lĩnh. Dễ hiểu hơn, Man City đã vô địch Premier League, FA Cup mùa này, nhưng nếu không đăng quang ở Champions League, họ vẫn có thể bị coi là… thất bại khi chưa thể "hóa rồng" tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Gần 2 tỷ bản chuyển nhượng có giúp Man City gỡ mác “trọc phú”? - Ảnh 2.

Man City cũng đã đăng quang tại FA Cup mùa này. Ảnh: SPORT

Vào năm 2008, sau khi sở hữu Man City, tập đoàn Abu Dhabi do chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đứng đầu đã cho thấy, họ không tiếc tiền để biến đội bóng này thành một thế lực vượt tầm nước Anh. Hàng loạt các bản hợp đồng "bom tấn" đã được Man City thực hiện và trên thị trường chuyển nhượng, Man "xanh" luôn chi hơn 100 triệu euro trong 10 mùa giải đầu tiên mà họ có chủ mới.

Người đầu tiên thuộc dạng siêu sao đầu quân cho Man City cách đây hơn 1 thập kỷ là Robinho với giá chuyển nhượng 32 triệu bảng, con số rất lớn vào thời ấy. Robinho không thành công về chuyên môn cho lắm, nhưng anh này chính là "ngòi nổ" để những Aguero, De Bruyne, David Silva, Sterling, và sau này là Ruben Dias, Gundogan, Grealish, Mahrez, Julian Alvarez, Ederson… không phải suy nghĩ nhiều khi được Man City đưa ra lời mời.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022, Man City chỉ phải chi 51 triệu bảng để có được Erling Haaland, tiền đạo đầy triển vọng người Na Uy. Mức giá này quá hời với đội bóng giàu tiềm lực như Man City khi Haaland liên tục "nổ súng", đoạt Chiếc giày vàng châu Âu, đang là chân sút số một của Champions League mùa này với 12 bàn thắng.

Có vô số siêu sao, Man City sở hữu lực lượng dày bậc nhất châu Âu. Với đội hình như vậy, Man City luôn biết cách tăng tốc ở Premier League mà điển hình chính là việc họ vượt qua Arsenal để vô địch tại mùa giải này.

Gần 2 tỷ bản chuyển nhượng có giúp Man City gỡ mác “trọc phú”? - Ảnh 3.

Nếu thất bại tại chung kết Champions League như 2 năm trước, HLV Guardiola vẫn bị coi là chưa thành công trọn vẹn với Man City. Ảnh: SPORT

HLV Guardiola luôn khẳng định: "Chức vô địch Premier League quan trọng hơn Champions League". Nhưng đấy là quan điểm của Guardiola, còn những ông chủ của Man City thì hiển nhiên cần đội bóng phải nâng cao cúp vô địch Champions League. Nếu không, gần 2 tỷ bảng chuyển nhượng cũng không đủ để Man City tiệm cận tới vóc dáng như Real Madrid, Bayern Munich hay thậm chí là Chelsea, đội đã 2 lần lên ngôi Champions League trong triều đại của tỷ phú Roman Abramovich trước đây.

Đối đầu với Inter Milan trong trận chung kết Champions League vào 2h ngày 11/6 được coi là thử thách không quá khó với Man City. Sau khi đã nếm trải nhiều cay đắng, Man City bây giờ được coi là "từng trải" và đây chính là thời khắc họ phải biết cách vượt lên để trở thành một đội bóng lớn thực sự. Nếu không tận dụng được cơ hội vô cùng thuận lợi này, Man City chỉ biết tự trách mình mà thôi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem