Gần 400 phụ nữ có thai, trẻ em ở vùng dịch phía Nam về tới Quảng Bình

Trần Anh Chủ nhật, ngày 22/08/2021 18:25 PM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Bình vừa đón gần 400 công dân là phụ nữ có thai và trẻ em ở vùng dịch phía Nam về tới sân bay Đồng Hới.
Bình luận 0

Trong ngày 22/8, tỉnh Quảng Bình đón gần 400 công dân là phụ nữ mang thai từ tuần thứ 28 trở lên và phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi cùng một số trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê bằng máy bay để tránh dịch Covid-19.

Gần 400 phụ nữ có thai, trẻ em ở vùng dịch Covid-19 phía Nam về tới Quảng Bình - Ảnh 1.

Những công dân đầu tiên trên chuyến bay xuống sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: TA)

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới vào lúc hơn 12h5, hơn 182 hành khách bước xuống sân bay, trong đó, 147 phụ nữ mang bầu và người thân phụ giúp đi kèm, 18 trẻ em trên 2 tuổi, 17 trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

Chuyến bay thứ 2 hạ cánh vào lúc 16h45 cùng ngày tại sân bay Đồng Hới vận chuyển 190 công dân.

Gần 400 phụ nữ có thai, trẻ em ở vùng dịch Covid-19 phía Nam về tới Quảng Bình - Ảnh 2.

Phụ nữ có thai cùng phụ nữ bồng con nhỏ xuống sân bay Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: TA)

Chị Nguyễn Bích Lan – đi cùng con nhỏ trên chuyến bay về Quảng Bình, cho biết: "Hơn 2 tháng qua tôi không có việc làm, phải nuôi con nhỏ sống giữa tâm dịch Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn. Về tới Quảng Bình tôi mừng và xúc động lắm! Tôi sẽ chấp hành tốt quy định cách ly và phòng dịch của tỉnh để sớm trở về với gia đình.

Gần 400 phụ nữ có thai, trẻ em ở vùng dịch Covid-19 phía Nam về tới Quảng Bình - Ảnh 3.

Công dân trên chuyến bay bước xuống san bay khai báo y tế. (Ảnh: TA)

Được biết, gần 400 công dân từ vùng dịch Covid-19 phía Nam trở về Quảng Bình trên hai chuyến bay này được cách ly tập trung tại kí túc xá Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

Trung tá Đỗ Sinh Quân - Phó Chủ nhiệm hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Chúng tôi đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ tổng dọn vệ sinh, bố trí nơi ăn, ở để đảm bảo phục vụ số lượng gần 400 công dân về cách ly tại kí túc xá trường Cao đẳng Luật miền Trung theo quy định".

Gần 400 phụ nữ có thai, trẻ em ở vùng dịch Covid-19 phía Nam về tới Quảng Bình - Ảnh 4.

Gần 400 phụ nữ có thai, trẻ em từ vùng dịch phía Nam về tới tỉnh Quảng Bình. (Ảnh T.A)

"Những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương rà soát, bổ sung các khu cách ly tập trung, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo ngành y tế nâng cao năng lực của các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, chuẩn bị kỹ lưỡng khu điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Trường Cao đẳng Luật miền Trung, đồng thời, bổ sung đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2", ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem