Gần 5.000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm Lương trong ngày mồng 3 Tết

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 24/01/2023 19:19 PM (GMT+7)
Ngày 24/1 (Tức ngày mồng 3 Tết âm lịch), hàng nghìn du khách đã đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) để tham quan và đi lễ.
Bình luận 0
Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 1.

Hàng nghìn du khách đổ về Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Huy Hoàng

Hàng nghìn du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, Thanh Hoá

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 2.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 3.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương. Rất nhiều gia đình cho trẻ nhỏ đến đây chơi.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 4.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, cổng bán vé, du khách đứng xếp hàng dài chờ đợi đến lượt mua. Dọc đường đi vào đến suối cá, hai bên là hàng trăm cửa hàng bán đủ loại như hoa quả, ngô nướng, khoai nướng, thuốc nam, đồ sinh hoạt như dao, thớt… hàng ăn, đồ chơi và dòng người chen chân để vào lễ và ngắm đàn cá.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 5.

Du khách đứng xếp hàng dài chờ mua vé vào cổng chiều ngày mồng 3 Tết (Ngày 24/1). Ảnh: Huy Hoàng

Đặc biệt dọc hai bên bờ suối cho tới tận cửa hang nối với suối cá, hàng trăm du khách người lớn, trẻ em, thanh niên đứng ngắm, quay phim, chụp ảnh đàn cá.

Bên dưới suối, đàn cá từ trong hang bơi ra rất đông, hàng trăm con cá lững lờ bơi theo đàn, có con còn bạo dạn nhảy chồi lên khỏi mặt nước.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 6.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương. Du khách chen chúc đứng trên cầu ngắm cá và chụp ảnh trong ngày mồng 3 Tết (Ngày 24/1)

Một vài du khách tò mò thò tay xuống chạm vào đàn cá, một vài du khách khác thì cho cá ăn bỏng ngô, tuy nhiên ngay lập tức nhân viên quản lý đã thổi còi nhắc nhở, cho ăn như vậy sẽ không tốt cho cá.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 7.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 8.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương. Đàn cá bơi từ trong hang ra, có con bạo dạn nhảy lên mặt nước đớp tay du khách

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 9.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương. Du khách chụp ảnh, quay video về đàn cá

Chia sẻ với Dân Việt, ông Hoàng Văn Dũng nhân viên Ban quản lý Khu du lịch suối cá Cẩm Lương cho hay: "Năm nay không còn bị hạn chế vì dịch Covid - 19 nên lượng du khách đến suối cá đông hơn hai năm trước. Tuy nhiên so với năm 2019 thì chưa bằng. Ngày mồng một Tết số lượng khách đến tham quan khoảng 1.200 lượt; ngày mồng 2 hơn khoảng 3.400 lượt khách.

Ngày mồng 3 Tết (tức ngày 24/1/2023) du khách đổ về đông hơn, cho đến 15h mà lượng khách khoảng hơn 4.000. Dự đoán từ hôm nay tới cuối tuần lượng khách sẽ đông hơn. Để đảm bảo du khách vui Xuân được an toàn và không làm ảnh hưởng tới đàn cá cũng như giữ gìn vệ sinh môi trường, những ngày lễ Tết này Ban quản lý tăng cường thêm nhân viên để nhắc nhở du khách".

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 10.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Theo ông Hoàng Văn Dũng, loài cá sống ở suối này có tên gọi là cá Dốc, theo cách gọi của người Mường ở đây. Loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng, đang cần bảo vệ ở cấp độ 5. Và thông thường vào mùa đông, rét nên cá bơi ra ít hơn mùa hè. Vì vậy hôm nay cá bơi ra như vậy chưa phải là nhiều so với những ngày nắng ấm.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 11.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 12.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Hỏi ông Hoàng Văn Dũng, số lượng cá ở suối là bao nhiêu con? Ông Dũng cho biết, không thể biết cụ thể bởi suối cá này còn có một không gian rất rộng bên trong hang và đó vẫn còn là điều bí ẩn, chỉ biết cửa vào trong hang chỉ có những người dân sống ở đây được biết và họ bảo vệ bí mật không cho người lạ vào. Khu vực quanh suối cá cũng rất rộng, phía Tây giáp với khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, phía Bắc giáp Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Ông Hoàng Sơn trú tại thành phố Thanh hoá chia sẻ với Dân Việt: "Năm nào gia đình tôi cũng xuất hành vào ngày mồng 3 Tết, năm nay gia đình đi lễ tại suối cá, ngoài việc đi lễ cầu bình an tại đền ở suối cá, tôi còn cho các cháu tham quan và ngắm cá bơi từ trong hang ra. Đây cũng là điểm du lịch khá thú vị, bởi cảnh sắc thiên nhiên đẹp, không khí trong lành lại được ngắm hàng trăm con cá to lừng lững bơi lội quanh suối. Mà lạ là cá không hề sợ con người, chúng còn bơi sán lại mỗi khi người tới gần, mặc dù không hề cho chúng ăn".

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 13.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 14.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Bà Nguyễn Oanh, trú tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng đi tham quan suối cá thần này. Các cháu nhà tôi rất thích đến đây ngắm đàn cá bơi từ trong hang ra. Tuy nhiên năm nay, số lượng người đến đông quá, chen chúc, "mặt người" đông hơn "mặt cá", nên không thể ngắm nhìn cá rõ như mọi năm".

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 15.

Bên ngoài Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương là thung lũng vườn hoa.

Gần 5,000 du khách đổ về Khu du lịch suối cá Cẩm lương trong ngày mồng 3 Tết - Ảnh 16.

Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương.

Được biết để thuận tiện và phục vụ du khách được chu đáo, Ban quản lý còn tổ chức 6 chiếc xe điện để du khách đi với giá vé 10.000 đồng/vé, nếu du khách nào không muốn đi bộ.

Đến với Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, du khách còn có thể sống ảo, check in ngay tại Thung lũng vườn hoa, với nhiều tiểu cảnh là hàng cây hoa mai trắng giả cùng dàn đèn lồng, bên trong thung lũng là vườn hoa bướm rực rỡ sắc màu, bên cạnh là khu vui chơi cho trẻ con.

Vé vào cửa thung lũng hoa 40.000 đ/vé người lớn và 10.000 đồng vé trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem