Gần 80% số người dân không biết quy hoạch sử dụng đất

Thứ tư, ngày 03/07/2013 08:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Các chỉ số của báo cáo được thực hiện từ 32.500 cuộc phỏng vấn trực tiếp người dân trên cả nước.
Bình luận 0

Ngày 2.7, tại Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố báo cáo “Chỉ số Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2012: Đo lường từ trải nghiệm của người dân”.

Các chỉ số của báo cáo được thực hiện từ 32.500 cuộc phỏng vấn trực tiếp người dân trên cả nước. Theo báo cáo, có gần 80% số người dân không biết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương mình; hơn 44% người dân cho biết họ phải đưa hối lộ để vào làm ở khối hành chính nhà nước; 42% người dân phải đưa hối lộ khi đi khám chữa bệnh; 32% đưa hối lộ khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem