Gạo
-
Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 550 - 560 USD/tấn trong phiên ngày 25/7, giảm so với mức 565 - 570 USD/tấn của một tuần trước đó. Hoạt động giao dịch đang chững lại, và mưa ảnh hưởng đến vụ thu hoạch ở Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Mặc dù kết quả kinh doanh những tháng đầu năm chưa được như kỳ vọng nhưng nhìn chung các doanh nghiệp lớn ngành gạo như Lộc Trời, Trung An, PAN... đều khá lạc quan về triển vọng kinh doanh trong những tháng cuối năm 2024. Vậy kỳ vọng 6 tháng cuối năm của các doanh nghiệp này ra sao?
-
Sản lượng gạo mà Philippines dự kiến nhập khẩu trong năm 2024 có thể đạt tới trên 4,5 triệu tấn, cao hơn con số dự báo trước đây ở mức 4 triệu tấn, đồng nghĩa với cơ hội tăng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam.
-
Sau khi miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Lộc Trời mong nhận được sự hỗ trợ của các bên, đặc biệt là các ngân hàng nhằm giúp Lộc Trời có đủ tiềm lực tài chính, ổn định lại sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo...
-
Philippines là nước tiêu thụ gạo lớn, và là một trong số các quốc gia nhập khẩu gạo hàng đầu trên thế giới.
-
Trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 4,7 triệu tấn và kim ngạch trị giá 2,98 tỉ USD. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu gạo lên tới 670 triệu USD. Vì sao Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng vẫn phải chi hàng trăm triệu USD để nhập khẩu gạo?.
-
Giá gạo xuất khẩu từ Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong một năm qua, và giá gạo Thái Lan cũng giảm trong tuần này do nhu cầu yếu, trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi khả năng Ấn Độ nới lỏng các hạn chế.
-
6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo tăng 7,3% về lượng, tăng 28% về kim ngạch và tăng 19,2% về giá so với cùng kỳ năm 2023.
-
Tại một phòng thí nghiệm nhỏ ở Seoul, một nhóm các nhà khoa học Hàn Quốc đang tiến hành tiêm tế bào thịt bò nuôi cấy vào từng hạt gạo với hy vọng sẽ làm thay đổi cách thế giới tiêu thụ thực phẩm.
-
Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos, JR., ngày 20 tháng 6 năm 2024, trên cơ sở thẩm quyền được trao theo quy định của pháp luật và căn cứ đề xuất của các cơ quan liên quan, đã ban hành Sắc lệnh số 62, theo đó sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nông sản trong đó có gạo.