Vì sao Tập đoàn Lộc Trời xin hoãn nộp công bố báo cáo tài chính, kinh doanh vẫn chìm trong thua lỗ?

Nguyễn Phương Thứ sáu, ngày 02/08/2024 09:25 AM (GMT+7)
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) vừa xin hoãn nộp báo cáo tài chính quý II tới ngày 30/8 vì lý do mà tập đoàn này cho rằng là bất khả kháng... Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Lộc Trời hiện vẫn đang chìm trong thua lỗ.
Bình luận 0

Lộc Trời xin hoãn nộp báo cáo quý II để tập trung xử lý vấn đề tài chính

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) vừa gửi công văn tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) để tạm hoãn công bố thông tin do “đang gặp phải một số sự kiện bất khả kháng” dẫn đến chưa thể công bố Báo cáo tài chính quý II/2024 đúng thời hạn.

Cụ thể, ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời cho biết công ty đang gặp phải một số sự kiện bất khả kháng cần phải tăng cường ổn định dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ Công ty phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt. 

Ngoài ra, theo lãnh đạo công ty, Lộc Trời tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 muộn hơn các năm trước. Sau Đại hội, một số biến động nhân sự, thay đổi một số nhân sự chủ chốt,… đã ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp, cung cấp số liệu để hoàn thiện báo cáo tài chính quý II đúng thời hạn theo quy định.

Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Thòn đề xuất cơ quan quản lý xem xét và chấp thuận được tạm hoãn công bố báo cáo tài chính quý II cho đến ngày 30/8/2024.

Vì sao Tập đoàn Lộc Trời xin hoãn nộp công bố báo cáo tài chính, kinh doanh vẫn chìm trong thua lỗ?- Ảnh 1.

Lý do bất khả kháng, Lộc Trời xin hoãn nộp báo cáo tài chính quý II

Trước đó, Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Thuận kế từ ngày 15/7. 

Sau tuyên bố này, đến ngày 22/7, bà Nguyễn Thị Thúy có đơn từ chức Thành viên Ban kiểm soát của Lộc Trời, sau chưa đầy 1 tháng tại vị khi mới trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/06/2024. Song song đó, ông Uday Krishna được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 23/7/2024.

Ngày 24/7, ông Nguyễn Mỹ (chưa nắm giữ chức vụ nào trước đó) được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Lộc Trời. Ông Nguyễn Mỹ sinh năm 1962, nguyên quán An Giang, hiện đang làm Chủ tịch HĐQT CTCP Lion Agrevo.

Lộc Trời đang thua lỗ, kêu gọi cổ đông tin tưởng ở lại, cần vài năm để vượt khó khăn

Biến động nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Lộc Trời đang thua lỗ. Trong quý I, doanh thu thuần của Lộc Trời đạt 3.849 tỷ đồng, tăng tới 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng lương thực - lúa, gạo đóng góp tới 85% tổng doanh thu, tương ứng 3.286 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ; bù đắp cho doanh thu mảng thuốc bảo vệ thực vật giảm 40% xuống 371 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh 65%, kéo lãi gộp Lộc Trời giảm 10% về 245 tỷ đồng; biên lãi gộp giảm từ 11% của cùng kỳ xuống 6%.

Doanh thu tài chính kỳ này ở mức 33 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong khi chi phí tài chính tăng hơn 28% lên 188,6 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay cùng khoản lỗ tỷ giá hối đoái đã khiến lợi nhuận của Lộc Trời bị bào mòn.

Lộc Trời đã lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng quý I, tăng lỗ so với mức 81,2 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm 2023.

Vì sao Tập đoàn Lộc Trời xin hoãn nộp công bố báo cáo tài chính, kinh doanh vẫn chìm trong thua lỗ?- Ảnh 2.

Lộc Trời vẫn lạc quan về triển vọng kinh doanh cuối năm khi nhu cầu nhập khẩu gạo tăng lên từ các khách hàng truyền thống của Việt Nam.

Theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra vừa qua, CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã: LTG) đã chốt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 50 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ.

Ngoài ra, cổ đông Lộc Trời cũng thông qua kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang sàn HOSE trong năm 2024.

Lộc Trời vẫn lạc quan về triển vọng kinh doanh cuối năm khi nhu cầu nhập khẩu gạo tăng lên từ các khách hàng truyền thống của Việt Nam.

Lộc Trời cho biết doanh thu năm nay dự kiến đạt 20.000 - 24.000 tỷ đồng từ xuất khẩu gạo và các hoạt động khác. Từ giờ đến cuối năm Lộc Trời sẽ ký được các hợp đồng xuất khẩu gạo tương đương hơn 400 triệu USD.

Lãnh đạo Lộc Trời dự báo phải mất vài năm để công ty vượt qua khó khăn. Vấn đề hiện nay là dòng tiền, Lộc Trời cần tăng vốn để đảm bảo kế hoạch kinh doanh.

Được biết, giá cổ phiếu LTG trên sàn đã giảm gần 31% trong một tháng và đang giao dịch ở mức 16,200 đồng/cp trong phiên chiều 31/7. Thanh khoản bình quân từ đầu năm đạt hơn 325 ngàn cp/ngày. Lộc Trời kêu gọi cổ đông tin tưởng hãy ở lại, cần vài năm để Công ty vượt qua được khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem