Gặp mặt những người bắn rơi máy bay thứ 2.500

Thứ tư, ngày 07/11/2012 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn tên lửa 236, Sư đoàn 361 vừa tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống 47 năm bắn rơi chiếc máy bay thứ 2.500 của Không quân Mỹ.
Bình luận 0

 Đó là ngày lịch sử 6.11.1965, khi không quân Mỹ dùng máy bay ném hàng vạn tấn bom xuống thủ đô Hà Nội, chiến sĩ Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 236 đã cùng quân và dân Nhật Tân chống trả quyết liệt và bắn hạ chiếc máy bay thứ 2.500.

47 năm sau, những người lính lập nên chiến công đó đã có cuộc gặp gỡ cảm động gồm ông Nguyễn Quang Hùng - sĩ quan điều khiển; Triệu Tuấn Tú - trắc thủ cự ly; Nguyễn Xuân Mai - trắc thủ phương vị, Nguyễn Quốc Vượng - trắc thủ góc tà... Tiểu đoàn 62 là đơn vị tên lửa đầu tiên của Quân chủng PK-KQ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem