Để nâng cao kỹ năng nghề cho lao động, thúc đẩy kết nối tạo việc làm, sáng qua hàng chục các doanh nghiệp và các cơ sở GDNN Thủ đô đã tổ chức ký kết hợp tác toàn diện.
Lần đầu tiên, một ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp dựa vào công nghệ lọt vòng chung kết của cuộc thi Startup Kite 2022. Dự án "Trung tâm dịch vụ chăn nuôi thú y online - offline" đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi tính khả thi, sự nhân văn.
Để nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nghề, việc đầu tiên là cần nâng cao chất lượng nhà giáo, trong đó tập trung bồi dưỡng giúp nhà giáo thích ứng với chuyển đổi số.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định mới về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó có 3 môn bắt buộc là: Toán, Ngữ văn, Lịch sử và ít nhất 1 môn học lựa chọn bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.
Bước vào mùa tuyển sinh, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã phải "khăn gói" đến tận các trường THCS và THPT để tư vấn tuyển sinh. Tuy vậy, hiệu quả của các hoạt động này gần như bằng không.
Mục tiêu của các dự án, tiểu dự án về giáo dục nghề nghiệp trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia đều hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, mở rộng quy mô, trình độ... từ đó nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động.
Xuất sắc vượt qua hơn 180 thí sinh, Lê Chí Đạt đã giành giải Nhất nghề Điện toán đám mây tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021 lần đầu tiên được tổ chức.
Trong bối cảnh mới, các quốc gia đều thấy cần dành nhiều nguồn lực hơn nữa để đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, chất lượng nguồn lao động. Đây sẽ là 1 trong 3 trọng tâm đột phá để phát triển kinh tế, xã hội.
Liên tục nhiều năm tỉ lệ tuyển sinh của giáo dục nghề nghiệp đạt mức 2 triệu người/năm. Riêng năm 2020 tuyển sinh đạt cao kỷ lục đạt tới 2,2 triệu người. Thế nhưng thành tích này đang có nguy cơ bị "đe dọa" bởi hết 10 tháng đầu năm toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp mới tuyển sinh được 40% so với kế hoạch năm 2021.
Dạy nghề suốt 18 năm qua, cô Nguyễn Thị Loan vẫn luôn trăn trở về đào tạo nghề nghiệp. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 dù không có hoa, không có quà nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp được hàng nghìn học sinh có công ăn việc làm, làm giàu trên chính quê hương mình, bằng ngành nghề mình được học.