Ghế HLV tuyển Việt Nam: Như mớ bòng bong

Chủ nhật, ngày 24/03/2013 19:00 PM (GMT+7)
Trận thua Hong Kong gần như đã làm tiêu tan giấc mơ lấy vé Asian Cup 2015 của tuyển VN. Nhưng còn chiếc ghế HLV trưởng, VFF tiếp tục “câu giờ” để thoái thác đưa ra quyết định về chủ nhân tương lai…
Bình luận 0

Hết một sứ mệnh

Khi HLV Hoàng Văn Phúc cùng tuyển Việt Nam làm khách ở Hong Kong, tâm trạng của các ông bầu CLB Hà Nội chia làm 2 ngả. Nửa muốn ông Phúc “happy” với sứ mệnh đóng thế ở tuyển Việt Nam, nửa lại mong HLV họ Hoàng này ở lại cùng CLB để tiếp tục chinh phục mục tiêu giành vé lên V.League 2014. Cuối cùng, có vẻ sự ổn định vẫn tồn tại trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng hạng Nhất này khi tuyển Việt Nam thúc thủ Hong Kong. 

img
Chưa có tuyên bố chính thức nào đưa ra từ VFF trong việc mời hay không mời ông Phúc ngồi vào ghế HLV trưởng sau trận thua Hong Kong.

Ông Phúc đã “thi trượt” trong bài test quan trọng ở Hong Kong? Chưa có tuyên bố chính thức nào đưa ra từ VFF trong việc mời hay không mời ông Phúc ngồi vào ghế HLV trưởng. Thay vào đó, tuần tới Thường trực VFF sẽ họp bàn về việc tìm HLV trưởng cho tuyển Việt Nam.

Chỉ tới thời điểm ấy, VFF mới đưa ra quan điểm chính thức trong việc tìm người ngồi vào chiếc ghế nóng đã bỏ trống, sau khi HLV Phan Thanh Hùng từ chức và quyền HLV trưởng Hoàng Văn Phúc hoàn tất sứ mệnh.

Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng nói: “VFF vẫn “đóng băng” trong việc có quyết định mời hay không mời HLV Hoàng Văn Phúc ngồi vào ghế HLV trưởng. Tuyển Việt Nam vừa đá xong ở Hongkong, phải rà soát lại đội tuyển đã làm được gì và khiếm khuyết gì. Vả lại, quyết định cao nhất trong việc tìm HLV trưởng là Thường trực VFF”.

Thật ra không cần VFF quyết định thì HLV Hoàng Văn Phúc cũng có câu trả lời. Cầm quân ở tuyển Việt Nam là vinh dự, nhưng sau trận thua Hongkong, ông Phúc hiểu rằng thời điểm này chưa thích hợp để ông quyết định rời CLB Hà Nội.

Ông Phúc từng khảng khái: “Tôi hay đàn anh Phan Thanh Hùng đối mặt công việc ở tuyển Việt Nam cũng vậy thôi. Nếu không làm thành công, tôi cũng biết lựa chọn hướng đi tốt nhất cho mình và đội tuyển chứ không cần phải nhắc nhở”.

Nước đã đến chân

Phương án đặt HLV Hoàng Văn Phúc vào ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam tưởng chắc chắn nay lại đối mặt với 95% khả năng bị phá sản. Điều đó lại đặt VFF vào thế khó xử, bởi lúc này ngoài việc tìm HLV trưởng tuyển Việt Nam, VFF còn phải dồn sức lo tổ chức thành công đại hội VFF khóa VII. Rắc rối là thời gian không còn chờ cho VFF tung tảy, “câu giờ” như khi mời được HLV Hoàng Văn Phúc tạm ngồi vào ghế nóng.

Theo kế hoạch, tháng 5 tới, U23 Việt Nam sẽ tập trung để chạy đà cho chiến dịch kiếm vàng SEA Games 27. Hai trận đấu gặp Guingamp (Pháp) và Kashima Antlers đã được ấn định vào ngày 30-5 và 4-6. Tức là chỉ còn hơn 1 tháng nữa, VFF phải tìm xong HLV trưởng để bắt tay vào việc, thay vì dùng giải pháp tình thế như đặt ông Hoàng Văn Phúc giữ quyền lái trưởng.

Cái khó là Hội đồng HLV quốc gia và một nửa trong Thường trực VFF ủng hộ HLV ngoại, trong khi Tổng cục TDTT vẫn kiên định với phương án thầy nội. Cho nên, dù nước đã đến chân, nhưng VFF cũng không thể “nhảy”, một khi chưa tìm ra câu trả lời cho bài toán nội hay ngoại.

Dĩ nhiên, sau thất bại của HLV Hoàng Văn Phúc, phương án thầy ngoại có lý do để… xung phong. Song, thuyết phục thế nào cho Tổng cục TDTT gật đầu chấp thuận thì chẳng dễ, trong khi ý tưởng tổ chức một hội thảo để “trưng cầu” chọn thầy ngoại hay thầy nội, đến giờ VFF vẫn đặt trên bàn giấy mà thôi.

Theo Sài Gòn giải phóng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem