Giả chữ ký Bộ trưởng để chiêu sinh

Thứ bảy, ngày 19/05/2012 07:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thanh tra Bộ GDĐT vừa công bố kết quả thanh tra liên kết đào tạo của Trường Đại học Y Hải Phòng, trong đó phát hiện giấy tờ chiêu sinh có dấu hiệu làm giả chữ ký của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.
Bình luận 0

Cụ thể, trong liên kết đào tạo của Trường ĐH Y Hải Phòng với Trường Trung cấp Dược Văn Hiến (Thanh Hóa) có 28 thí sinh trúng tuyển được cơ quan công an khẳng định là có hành vi làm giả chữ ký của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận.

img

Thanh tra Bộ GDĐT đã có quyết định chấm dứt đào tạo liên kết giữa 2 trường này. Đối với hành vi giả mạo chữ ký, Bộ đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tiếp tục làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem