-
Niềm vui đã khởi trong tôi khi Bộ trưởng mới của ngành giáo dục, ông Phùng Xuân Nhạ đã có phát ngôn rất rõ ràng: "Mục tiêu của giáo dục không phải là bằng cấp”.
-
“Kỳ thi THPT Quốc gia là một thay đổi, nhưng nhất định không tạo ra cú sốc nào cho học sinh”.
-
Vụ việc hy hữu xảy ra trong giờ thực hành hóa học của một thầy giáo người Ai Cập. Do bất cẩn trong việc tính toán số lượng chất hóa học, thí nghiệm của thầy giáo này bất ngờ tạo thành quả “bom lửa” phát nổ khiến học sinh khiếp sợ chạy tán loạn.
-
“Bộ GDĐT không gộp 2 kỳ thi làm 1 vì đó là phạm luật. Luật Giáo dục đại học cho phép các trường chủ động tuyển sinh. Các trường có quyền công bố phương án tuyển sinh riêng. Dư luận nói Bộ gộp 2 kỳ thi làm 1 là chưa đúng bản chất”.
-
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận trong chuyên mục “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” tối 24.8 xung quanh Đề án "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục" và vấn đề thi cử thực hiện ngay trong năm 2015.
-
Đề xuất chỉ tổ chức một kỳ thi quốc gia duy nhất lấy kết quả công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ được cho rằng, sẽ giảm áp lực cho học sinh và bớt tốn kém cho xã hội. Tuy nhiên, nhiều trường ĐH tỏ hết sức lo lắng vì chất lượng đầu vào khi chỉ dựa trên kết quả tốt nghiệp.
-
Ngày 16.7, gần 180.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn thành bài thi cuối cùng của đợt thi CĐ năm 2014. Cụ thể, thí sinh khối A, A1 thi lý, khối B thi sinh, khối C, D thi ngữ văn.
-
Giải thích với đại biểu Quốc hội về con số 34.000 tỷ đồng cho Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa (SGK) làm nóng dư luận trong những ngày qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận nói: “Con số 34.000 tỷ chỉ là… lỗi kỹ thuật. Chúng tôi không phải vẽ ra để tiêu tiền như dư luận nói”.
-
Đến giờ chót, Bộ trưởng Bộ GD ĐT Phạm Vũ Luận đã xin rút nội dung báo cáo thẩm tra dự thảo về đề án SGK vì… chưa chuẩn bị kịp.
-
"Nếu cần phải có đến 34.000 tỷ đồng để biên soạn chương trình SGK mới thì tôi cũng không đồng tình, cũng là lãng phí, phi lý", Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận chia sẻ.